Thêm ứng viên rút lui, cuộc đua vào VFF 'hạ nhiệt' trước giờ G

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vài ngày trước đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá IX, hai ứng viên Phó chủ tịch truyền thông rút lui, khiến cuộc đua vào tổ chức này có phần giảm nhiệt.

Ngày 3-11, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T - xác nhận không tranh cử Phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dù trước đó có tên trong danh sách ứng cử chính thức do VFF công bố ngày 5-10.

Cùng vị trí ứng viên Phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phó tổng giám đốc VTVcab - cũng đã rút lui.

Đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo VFF khoá IX

Đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo VFF khoá IX

Như vậy tính tới thời điểm này, danh sách ứng viên vào các vị trí chủ chốt của VFF khoá IX đều không quá 2 người.

Cụ thể, vị trí Chủ tịch có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch VFF khoá VIII.

Vị tí Phó chủ tịch truyền thông gồm ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương, Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII và ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Vị trí Phó chủ tịch chuyên môn gồm ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, ông Dương Nghiệp Khôi - Nguyên phó tổng thư ký VFF.

Vị trí Phó chủ tịch tài chính có hai ứng viên là ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media và ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thể thao Động Lực.

Sự rút lui của 2 ứng viên Phó chủ tịch truyền thông khiến cuộc đua vào chiếc ghế này giảm nhiệt. "Sức nóng" giờ dồn vào cuộc đua Phó chủ tịch tài chính, vị trí được đánh giá quan trọng chỉ sau chức danh Chủ tịch, khi cả hai ứng viên Lê Văn Thành và Nguyễn Trung Kiên đều tuyên bố tranh cử.

Trước thềm đại hội VFF, Tập đoàn thể thao Động Lực do ông Lê Văn Thành làm chủ tịch công bố hợp đồng tài trợ gần 90 tỉ đồng cho các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Cùng với đó, ông Lê Văn Thành trong tư cách Phó chủ tịch tài chính VFF khoá VIII cho biết trong nhiệm kỳ của mình đã giúp VFF kêu gọi, vận động tài trợ được 679,4 tỉ đồng, gấp đôi nhiệm kỳ trước.

Trong khi đó, ứng viên cạnh tranh là ông Nguyễn Trung Kiên tuyên bố nếu trúng cử sẽ giúp VFF khoá IX tăng 50% doanh thu từ hoạt động tài trợ. Cùng với đó, Next Media do ông Nguyễn Trung Kiên làm tổng giám đốc vừa đưa thành công CLB Borussia Dortmund (Đức) sang Việt Nam giao hữu với đội tuyển quốc gia ngày 30-11 tới.

Tại Đại hội VFF khoá IX ngày 6-11 tới, đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu ra 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch (phụ trách chuyên môn, tài chính, truyền thông) cùng 17 uỷ viên Ban chấp hành (người trúng cử Chủ tịch, Phó chủ tịch mặc định trúng cử Ban chấp hành).

VFF tiếp tục đại hội 'kín'?

Là liên đoàn nổi bật nhất làng thể thao, vì thế, quá trình tranh cử, bỏ phiếu tại đại hội VFF nhằm chọn ra những ứng viên chèo lái bóng đá Việt Nam 4 năm tới nhận sự quan tâm đặc biệt. Người hâm mộ cũng tò mò liệu có màn cạnh tranh "nảy lửa" giữa các ứng viên, thông qua trình bày đề án tranh cử hay không.

Tuy nhiên, những kỳ đại hội vừa qua, VFF đều tổ chức "kín" và chỉ gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả sau khi đại hội kết thúc.

Ngày 5-11, tức một ngày trước đại hội, VFF sẽ họp ban chấp hành để thảo luận, thống nhất những vấn đề cuối cùng về tổ chức đại hội. Ngay sau cuộc họp, đại diện VFF sẽ thông tin với báo chí xung quanh những vấn đề được quan tâm, bao gồm cả việc đại hội sẽ tổ chức "kín" hay "mở".

Theo quy định, đại diện FIFA và AFC sẽ tham dự và giám sát toàn bộ quá trình diễn ra đại hội VFF.