Chưa bầu cử, 2 "ghế nóng" VFF xem như đã có chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước ngày Đại hội nhiệm kỳ IX, hai vị trí quan trọng trong bộ máy VFF là Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên môn chỉ có 1 ứng viên và gần như chỉ còn chờ thủ tục để chính thức nhậm chức.

Ngày 6-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2026 với nội dung quan trọng là bầu nhân sự khoá mới.

Thông công bố mới nhất của VFF, danh sách ứng viên chính thức ra tranh cử đã rút gọn đáng kể so với danh sách đề cử trước đó.

Ông Trần Quốc Tuấn - ứng viên Chủ tịch (phải) và ông Trần Anh Tú - ứng viên Phó chủ tịch chuyên môn VFF khoá IX không có đối thủ cạnh tranh tại đại hội

Ông Trần Quốc Tuấn - ứng viên Chủ tịch (phải) và ông Trần Anh Tú - ứng viên Phó chủ tịch chuyên môn VFF khoá IX không có đối thủ cạnh tranh tại đại hội

Cụ thể, vị trí Phó chủ tịch chuyên môn hiện chỉ còn duy nhất ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF - tranh cử. Đối thủ của ông Tú là ông Dương Nghiệp Khôi - nguyên Phó tổng thư ký VFF - rút lui chỉ hai ngày trước đại hội.

Cùng với Phó chủ tịch chuyên môn, vị trí Chủ tịch VFF chỉ có duy nhất ông Trần Quốc Tuấn - Quyền chủ tịch VFF khoá VIII - tranh cử.

Ở vị trí Phó chủ tịch tài chính còn 2 ứng viên gồm ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media và ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thể thao Động Lực.

Vị tí Phó chủ tịch truyền thông gồm ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương, Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII và ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Trong khi đó, danh sách ứng viên Ban chấp hành từ 37 người ban đầu rút xuống chỉ còn 24 người.

Tại đại hội, đại diện 74 tổ chức thành viên (tương ứng 74 lá phiếu) sẽ bầu chọn ra 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, 17 uỷ viên ban chấp hành VFF khoá mới.