Hai 'ghế nóng' không qua bầu cử ở đại hội VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài các chức danh chủ chốt, vị trí đứng đầu Ban tổng thư ký và Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá mới cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 6-11 tới, tại Hà Nội, VFF sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ IX với nội dung quan trọng nhất là bầu ban lãnh đạo mới.

Theo đó, đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu ra 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch cùng ban chấp hành (17 người), nhận nhiệm vụ lèo lái bóng đá Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

Trưởng ban Trọng tài khoá VIII Dương Văn Hiền (trái) và Tổng thư ký VFF khoá VIII Lê Hoài Anh

Trưởng ban Trọng tài khoá VIII Dương Văn Hiền (trái) và Tổng thư ký VFF khoá VIII Lê Hoài Anh

Ngoài các chức danh chủ chốt kể trên, dư luận dành sự quan tâm lớn tới hai vị trí là Tổng thư ký và Trưởng ban Trọng tài. Đây là 2 nhân sự đặc biệt, không tiến hành bầu trực tiếp tại đại hội.

Theo đó, nhân sự Tổng thư ký sẽ do tân Chủ tịch VFF đề xuất để Ban chấp hành VFF xem xét bổ nhiệm ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ. Đây là người giúp ban lãnh đạo VFF quán xuyến các công việc chung, đại diện ký kết các hợp đồng quan trọng (hợp đồng tài trợ, thuê HLV...).

Ở hai nhiệm kỳ VII và VIII, ông Lê Hoài Anh được Ban chấp hành VFF tín nhiệm bầu giữ chức danh này và được đánh giá hoàn thành tốt công việc. Giới quan sát nhận định, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhiều khả năng tiếp tục được tín nhiệm tại nhiệm kỳ IX.

Theo quy định, Tổng thư ký VFF không nằm trong ban chấp hành VFF. Điều này lý giải việc ông Lê Hoài Anh chủ động xin rút khỏi danh sách ứng viên Ban chấp hành khoá IX, dù được nhiều tổ chức thành viên đề cử.

Thông thường, ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên Ban chấp hành, VFF sẽ họp Ban chấp hành phiên thứ nhất, trong đó có nội dung bổ nhiệm Tổng thư ký.

Một ví trí quan trọng khác được dư luận quan tâm đó là Trưởng ban Trọng tài. Trước đây, điều lệ VFF quy định Trưởng ban Trọng tài phải là Uỷ viên Ban chấp hành. Vì vậy, nếu muốn trúng cử, ứng viên cần phải trúng vào Ban chấp hành.

Ở nhiệm kỳ VIII, hai ứng viên là Dương Văn Hiền và Võ Minh Trí cùng trúng Ban chấp hành. Sau đó, ông Dương Văn Hiền được bổ nhiệm Trưởng ban Trọng tài, còn ông Võ Minh Trí làm Phó ban.

Song tại đại hội tới, VFF quy định thành viên Ban trọng tài sẽ không nằm trong Ban chấp hành nhằm đảo bảo tính độc lập của tổ chức này, theo khuyến cáo của FIFA. Vì vậy, nếu trúng cử Ban chấp hành, ứng viên sẽ không được bổ nhiệm trưởng, phó Ban trọng tài.

Đó là lý do ông Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí mới đây đã chủ động rút khỏi danh sách ứng viên Ban chấp hành, dù trước đó được một số tổ chức tiến cử và đồng ý tranh cử. Theo đánh giá, đây là 2 ứng viên nặng ký cho chức danh Trưởng ban Trọng tài VFF khoá tới.

Theo điều lệ VFF, Ban trọng tài sẽ có 1 trưởng ban, 1 phó ban và tối đa 3 ủy viên. Các thành viên Ban trọng tài sẽ không được làm việc dưới sự quản lý của bất kỳ thành viên nào của VFF.