"Hồi ức 10 năm"của tác giả Viễn Chi đoạt giải A cuộc thi "Cây bút vàng" lần thứ tư (2018-2021)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 17-12 tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an phối hợp với Nhà xuất bản CAND tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 (giai đoạn 2018 -2021).

Đến dự buổi lễ có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Với đề tài viết về hình tượng người chiến sỹ CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống thường nhật của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân; về những cống hiến của lực lượng CAND với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc thi kéo dài hơn so với kế hoạch do những ảnh hưởng phức tạp từ dịch bệnh Covid-19. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm, trong đó có 270 truyện ngắn, gần 200 tác phẩm ký (gồm cả bút ký, hồi ký, truyện ký…). Qua đó chọn được 48 tác phẩm vào Chung khảo (31 truyện ngắn, 17 ký).

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải A thể loại ký cho đại diện gia đình cố tác giả Viễn Chi

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải A thể loại ký cho đại diện gia đình cố tác giả Viễn Chi

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, cuộc thi “Cây bút vàng” là một trong những hoạt động nổi bật được tổ chức nhằm động viên sức sáng tạo của người cầm bút trên cả nước, xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong văn học, từ đó nâng cao sức chiến đấu, tính nhân văn của lực lượng CAND, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Qua 3 lần tổ chức thành công và tới lần thứ tư này, có thể khẳng định cuộc thi “Cây bút vàng” là giải thưởng uy tín, được tổ chức rất chuyên nghiệp, có sự phối hợp, tương tác chặt chẽ giữa Ban Tổ chức cuộc thi và các nhà văn, tác giả trong công tác tổ chức và sáng tác các tác phẩm có giá trị cao, tạo sức lan sâu rộng trong đời sống xã hội.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, trong năm 2022, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 5 giai đoạn 2022-2025 nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 19/8/2025).

Các tác phẩm được in thành sách qua 4 lần tổ chức cuộc thi "Cây bút vàng"

Các tác phẩm được in thành sách qua 4 lần tổ chức cuộc thi "Cây bút vàng"

"Để cuộc thi đạt được nhiều kết quả, Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, cộng tác của đội ngũ các nhà văn, tác giả để sáng tác được những tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có giá trị cao, phản ánh rõ nét, sinh động hơn về hoạt động của lực lượng CAND đến với công chúng, để công chúng hiểu rõ hơn, đồng cam hơn và tiếp tục giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời, từng bước đưa văn học nghệ thuật CAND đồng hành phát triển cùng với nền văn học, nghệ thuật của đất nước", Trung tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước-Chủ tịch Chi Hội Nhà văn Công an, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Cây bút vàng" lần thứ tư cho biết, nếu như ở 3 cuộc thi trước chỉ có 2 thể loại là ký ngắn và truyện ngắn thì ở cuộc thi lần này thể loại văn học được mở biên độ chiều sâu của tác phẩm.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao giải B cho các tác giả

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao giải B cho các tác giả

Về thể loại ký, hồi ký dài và ngắn, thực tế đã chứng minh chỉ có độ dày của các tác phẩm hàng trăm trang mới có thể dựng được số phận cuộc đời của chiến sĩ công an, nhất là xây dựng hình tượng văn học về một lĩnh vực, một chuyên án với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia với các cương vị, các thế hệ lứa tuổi khác nhau trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

"Vì mở rộng biên độ của các thể loại ký, chúng tôi - những người tham gia ban Sơ khảo, ban Chung khảo cuộc thi thực sự xúc động khi được đọc những hồi ký, truyện ký dài do chính các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban An minh miền, lãnh đạo các vụ cục của Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ty, Ban an ninh các tỉnh miền Nam thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đã trực tiếp viết, hoặc do các đồng chí trực tiếp giúp việc các đồng chí lãnh đạo thể hiện. Chính vì thế, các tác phẩm có sức hút bởi tính chân thực giản dị của cuộc sống chiến đấu của các đồng chỉ lãnh đạo. Đặc biệt là sự dấn thân chấp nhận gian khổ, đổ máu và hy sinh của các nhân vật là cán bộ chiến sĩ công an", nhà văn Hữu Ước nói.

Bên cạnh sự phong phú về số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi, chất lượng các tác phẩm cũng có những nét tích cực: đa dạng về thể loại, phong phú về hình tượng. Có nhà văn đã quen thuộc với độc giả, có những cây bút đang lên, dần khẳng định được tên tuổi, có những người viết mới, lần đầu tham dự cuộc thi của Bộ Công an, có cả tác phẩm của những người đã mất; có tác giả đang công tác trong lực lượng CAND, có những người đã nghỉ hưu, đặc biệt, có hồi ký của một đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…

Công tác chấm và xếp giải được thực hiện công tâm với sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà văn có uy tín và tầm ảnh hưởng trong và ngoài lực lượng CAND: Nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà văn Khuất Quang Thụy, Trung tướng nhà văn Hữu Ước, nhà văn Lê Minh Khuê, Đại tá nhà văn Đinh Quang Tốn, Nhà văn Nguyên An…

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 3 Giải B, 3 Giải C, 4 Giải Khuyến khích cho các tác giả ở thể loại truyện ngắn. 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C, 3 Giải Khuyến khích cho các tác giả ở thể loại ký.

Trong đó, giải A thể loại ký trị giá 20 triệu đồng được trao cho tác phẩm "Hồi ức 10 năm" của tác giả Viễn Chi.