ANTD.VN - Theo Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua, việc dạy thêm không bị cấm, đồng thời nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
ANTD.VN - "Khi học sinh có nhu cầu học thêm, giáo viên có mong muốn dạy thêm để tăng thu nhập thì việc họ hi sinh thời gian chăm lo gia đình để dạy không có gì sai"...
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, giáo viên không đăng ký kinh doanh dạy thêm phạt thế nào? Việc dạy thêm ngoài trường không thu tiền có phải đăng ký kinh doanh?
ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường sáng nay về Luật Nhà giáo, đại biểu Thái Văn Thành (đoàn Nghệ An) đề xuất quy định thời gian soạn bài, chấm bài của giáo viên cần được quy đổi thành giờ dạy, tiết dạy trong năm, trong tuần.
ANTD.VN - “Nhiều công nhân tăng ca chiều không đón con được nên rất muốn gửi con cho thầy cô quản lý, tối mới đón con về, do đó, trong dự án Luật Nhà giáo cần có cơ chế quản lý việc dạy thêm, học thêm".
ANTD.VN -"Cần cân nhắc việc bảo lưu chế độ, chính sách của vị trí công tác cũ với nhà giáo bị điều động trong thời hạn tối đa 36 tháng, vì cần phải tương đồng với chính sách về cán bộ, công chức, viên chức"...
ANTD.VN - Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ dư luận, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm một trường hợp dạy thêm học thêm chưa đúng quy định tại trường THCS Đống Đa.
ANTD.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay, 9-1, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã tham luận sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục trên địa bàn.
ANTD.VN - Thỉnh thoảng tôi có đến đón đứa cháu đi học, đều thấy các bậc cha mẹ vội vã đón con rồi lại sấp ngửa đưa con đi học thêm. Thật đúng là học kiểu “chạy sô” ông ạ!
ANTD.VN - Sau hơn ba năm theo học một vị hiền triết, một học trò nọ thấy mình đã hiểu biết thêm rất nhiều, tư duy phát triển, tư tưởng cũng tiến bộ, anh ta thấy mình đã trưởng thành vượt bậc. Nghĩ rằng học như vậy đã quá đủ, giờ là lúc phải trở về quê nhà để dùng kiến thức đã học được của mình làm thầy người khác, người học trò lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị gặp thầy để xin thôi học.
ANTD.VN - Công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội bao trùm, phủ sóng giúp thế hệ trẻ tiếp cận nhiều tri thức mới, thay đổi nhận thức cũng như chia sẻ tâm tư, tình cảm.
ANTD.VN - Ngày 6-9, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT cho biết, rút kinh nghiệm năm học 2015-2016, một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm và tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định, năm học 2016-2017, bộ đề nghị các địa phương có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định.
ANTĐ - Lâu nay, chuyện giảm tải bệnh viện, giảm tải cho học sinh, ông có công nhận là nan giải không? Ấy thế mà nhà trường lại tìm thấy “lối thoát” trước bệnh viện đấy.
ANTĐ - Ngày Quốc tế thiếu nhi cũng đúng vào dịp nghỉ hè, lẽ ra sẽ là niềm vui nhân đôi cho các em thiếu nhi nhưng đối với không ít em, sự háo hức nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi chán nản với những ngày dài bị nhốt trong căn nhà chật hẹp hay những buổi học thêm triền miên.
ANTĐ - Câu lạc bộ hiệu trưởng khối THPT Hà Nội vừa ra mắt Ban Chủ nhiệm với 23 thành viên, do ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức làm Chủ nhiệm.
ANTĐ - Chúng tôi lại được gặp ông giáo Nguyễn Trà sau 1 năm kể từ khi ông nhận được thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về lớp học đặc biệt mà ông duy trì hơn 20 năm qua. Lớp học năm xưa chỉ có ông đứng lớp giờ đã lan rộng với 7 thầy cô giáo và gần 20 học sinh.
ANTĐ - Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa, học sinh cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau, mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học – là quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội.
ANTĐ - Chỉ còn hơn một tuần nữa, học sinh cả nước sẽ nô nức tới trường, bắt đầu một năm học mới với tâm trạng nhẹ nhõm, hào hứng. Học sinh nhẹ bước tới trường mang theo cả niềm vui của các bậc phụ huynh với hy vọng từ năm học mới này, gánh nặng đóng góp, áp lực học thêm trên vai trẻ sẽ giảm dần để mỗi ngày tới trường, tới lớp thực sự là một ngày vui, được khám phá những điều bổ ích và lý thú được truyền đạt bởi tâm huyết của thầy cô giáo.