Thủ khoa Đại học Y Hà Nội:

Học giỏi để thoát phận nghèo

ANTĐ - Trong những ngày này, từ làng trên, xóm dưới người dân xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đều kháo nhau và hết lòng ca ngợi em Đậu Thị Thu, con ông Đậu Xuân Hiền và bà Bùi Thị Thược, ở xóm 7 - nhà nghèo mà học giỏi - ông bà chỉ có mấy sào ruộng và một lò kẹo cu đơ mà nuôi con học thành tài. Suốt 12 năm chăm chỉ miệt mài đèn sách, để kỳ thi đại học vừa rồi em đã giành thành tích đáng khâm phục, thủ khoa Đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm và á khoa Đại học Dược Hà Nội.

Góc học tập đơn sơ của cô thủ khoa chăm chỉ, thông minh

Đậu Thị Thu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có 3 chị em. Với tình yêu thương và không muốn con sau này phải vất vả như bố mẹ, nên bố mẹ Thu đã tạo mọi điều kiện để cho con ăn học. Và sự hy sinh của bố mẹ đã được chị em Thu đền đáp bằng kết quả học tập đáng nể mà không phải ai cũng làm được.  Mẹ của Thu - bà Bùi Thị Thược chia sẻ: Nhà chỉ có hai sào ruộng nên phải  làm thêm nghề nấu kẹo cu đơ để bán tăng thêm thu nhập trang trải trong gia đình. Nhãn hiệu cu đơ “Nguyệt Thu” là nhà tôi đặt theo tên của hai đứa con gái Nguyệt và Thu. Cháu Nguyệt hiện đang học năm thứ ba trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, giờ thêm cháu Thu là thủ khoa Đại học Y Hà Nội.

Gia đình tôi thật hạnh phúc nhưng chắc sẽ vất vả hơn, mặc dù vậy vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết mức lo cho con ăn học để sau này có công ăn việc làm, đỡ khổ. Nói về em Đậu Thị Thu - sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy dư giả, nên em không có nhiều điều kiện đầy đủ như các bạn cùng trang lứa để học tập, góc học tập của em rất đơn sơ, sách tham khảo không nhiều và cũng chưa có máy tính… Nhưng không vì thế mà sức học và trí thông minh của em không phát huy được để có kết quả như ngày hôm nay. Chính vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo và muốn cha mẹ bớt khổ nên từ nhỏ Thu đã quyết tâm học thành tài.

Nhìn vào bản thành tích học tập 12 năm liền, Đậu Thị Thu luôn là học sinh giỏi, cấp học tiểu học em là học sinh giỏi tỉnh cả hai môn Văn và Toán. Lớp 9 em không chỉ dừng lại ở đó, bước vào bậc học THPT, cả 3 năm liền em đều liên tục giành giải nhất, giải nhì môn Toán và Hóa cấp tỉnh; đặc biệt trong năm học cuối cấp (chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học) em đã giành thành tích cao trong kỳ thi giỏi quốc gia, đoạt giải nhì môn Hóa.

Kết quả kỳ thi đại học vừa rồi không nằm ngoài sự mong đợi, phản ánh sức học và 12 năm miệt mài đèn sách và hiện thực hóa giấc mơ trở thành bác sỹ của Thu. Nói về bí quyết học tập và để giành được điểm cao trong các kỳ thi, Thu tâm sự: ở lớp cần phải chú ý nghe giảng và tiếp thu bài ngay trên lớp, cái gì không rõ thì phải hỏi thầy cô và nhờ thầy cô giải thích luôn. Khi về nhà tranh thủ thời gian giải những bài tập khó và nghiên cứu tìm ra những phương pháp mới cho mỗi bài tập, muốn làm được điều đó phải có kiến thức vững vàng, trong thi cử phải chú ý cách làm bài. Khi làm bài em thường đọc lướt qua một lượt sau đó em chọn câu dễ làm trước và sắp xếp thời gian làm hợp lý giữa các câu…

Ngay sau khi biết kết quả thi đại học, căn nhà nhỏ của gia đình Thu không lúc nào vắng khách. Không chỉ họ hàng, cô bác mà cả bà con chòm xóm, thầy cô, bạn bè của Thu đều đến để chia vui. Vinh dự hơn em đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đến tặng quà và chia sẻ niềm vui. Có thể cảm nhận được một điều rằng niềm tự hào về Đậu Thị Thu giờ không còn là của riêng gia đình em nữa. Có mặt tại nhà người học trò xuất sắc của mình, thầy giáo Nguyễn Đình Vị - giáo viên chủ nhiệm và là người dạy Hóa ba năm liền của Thu cho biết: Em Thu không chỉ thông minh, ngoan ngoãn mà còn rất chăm chỉ và có phương pháp học sáng tạo, khoa học. Hầu như các bài học đều được em tiếp thu ngay tại lớp và thời gian học ở nhà chủ yếu là chuyên sâu hơn. Với những thành tích đã đạt được, Đậu Thị Thu là niềm tự hào của gia đình, của địa phương và của trường THPT Hồng Lĩnh.

 Cả nước có 326 thí sinh thi đại học đạt 28 điểm trở lên
Ngày 4-8, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh ở riêng khối ĐH năm nay có 326 thí sinh đạt điểm cao ở mức 28 trở lên. Trong số này có 10 thí sinh đạt điểm cao nhất 29,5, không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30. Cũng theo thống kê này, có tới 35 thí sinh đạt mức 28 trở lên ở 2 khối thi. Ngoài ra, phân tích sự lựa chọn khối ngành của những thí sinh này cho thấy, khối Y - Dược có tới 183 thí sinh, chiếm 56%. Đứng thứ 2 là khối Ngoại thương với 59 chiếm 18%, khối KH - CN là 42 chiếm 13%, khối Tài Chính - Ngân hàng - Kinh tế là 38 chiếm 12%. Trong khi đó khối Sư phạm chỉ lọt vào danh sách này 3 thí sinh, chiếm 0,9% và chỉ trên khối Nông nghiệp với 2 thí sinh đạt 0,6%.