Hoạt động ý nghĩa của Cụm thi đua số 11 - Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội vừa tổ chức chương trình về nguồn, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống Cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ.

Thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, ngày 20-7, đoàn công tác Cụm thi đua số 11- CATP gồm Công an các huyện: Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín, do Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết - Trưởng Công an huyện Ứng Hòa - Cụm trưởng Cụm thi đua số 11. làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình về nguồn, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống Cách mạng.

Trong khuôn khổ hành trình về nguồn, đoàn công tác Cụm thi đua số 11 đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình 4 liệt sỹ CAND trong vụ việc các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur và Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà tại trụ sở UBND 2 xãEa Ktur và Ea Tiêu.

Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết chia sẻ, thông qua hoạt động giáo dục truyền thống, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chuyến về nguồn cũng để khơi dậy hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 11 trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.