“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”

ANTĐ - Sáng 17/6/2014, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu, bản đồ với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đông đảo nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Thái Bình dự buổi lễ.

Quần đảo Hoàng Sa (Paracels) được vẽ khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17
 và kinh độ từ 109 đến 111.

Nội dung trưng bày tại triển lãm gồm bốn phần. Phần một bao gồm một số bản đồ cổ nhất Việt Nam, xuất bản thế kỷ 15 như: Bản đồ Đại Việt quốc (năm 1490); bản đồ An Nam Đại quốc họa đồ do giám mục người Pháp Jean Louis Taberd xuất bản năm 1836; bản đồ Đại Nam thống nhất toàn đồ, xuất bản năm 1938. Các bản đồ này đều khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đặc biệt, các châu bản của nhà Nguyễn (1802-1945), các châu bản thời Minh Mạng ra chỉ dụ về việc các đội đi làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, Trường Sa; bộ ảnh tư liệu phản ánh đời sống và sinh hoạt của cư dân và lính bảo an người Việt tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hơn 5 thế kỷ qua. Ngoài ra còn có hàng chục bản đổ cổ do triều đình nhà Nguyễn, các nước phương Tây xây dựng và 8 tấm bản đồ do chính người Trung Quốc ở các triều đại nhà Thanh, Trung Hoa Dân quốc xuất bản công bố trên toàn thế giới thế kỷ XVI đến nay. Trong số đó, có nhiều tấm bản đồ chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phần thứ hai là bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục tại New York. Trong đó, các tập bản đồ “Trung Quốc địa đồ”, “Trung Quốc bưu chính dư đồ”… là sản phẩm bản đồ bưu chính do triều đình nhà Thanh xuất bản năm 1904, được Chính phủ Trung Hoa Dân quốc kế tục đã ghi nhận chủ quyền biên giới lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Phần thứ ba trưng bày bộ Atlas bản đồ thế giới gồm 6 tập với 7 bản đồ chung của 5 châu lục; hơn 380 bản đồ chi tiết, 40 trang bảng thống kê thông tin về địa lý, tự nhiên, khoáng sản..., do nhà địa lý học kiệt xuất P.Vandermaelen (1795-1869) sưu tầm, được xuất bản năm 1827. Trong đó, tấm bản đồ số 106 có tên “Partie de la Cochinchine” vẽ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12-16, phía ngoài khơi là Paracel (Hoàng Sa) được vẽ chi tiết chuẩn xác khoảng từ vĩ độ 16-17, kinh độ từ 109-111. Qua đây chứng minh quần đảo Hoàng Sa nằm dưới vĩ tuyến 17, đằng trong thuộc xứ An Nam.

Phần thứ tư trưng bày tư liệu của Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Biên giới quốc gia và Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là những hình ảnh về địa lý, tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; về đời sống và sinh hoạt của quân dân huyện đảo Trường Sa; những tư liệu, ấn phẩm về Hoàng Sa và Trường Sa do các nhà nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài đã nghiên cứu. Triển lãm còn trưng bày 120 ảnh tư liệu về các đảo, nhà giàn DK trên quần đảo Trường Sa ngày nay.

Triển lãm nhằm giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân những tư liệu, hình ảnh, những thước phim tư liệu là bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chân thực, khách quan, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó góp phần xây dựng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời định hướng, khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hai ngày diễn ra triển lãm (17 và 18/6), có nhiều hoạt động với chủ đề tình yêu quê hương, biển đảo, đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc như: chương trình giao lưu văn nghệ ca ngợi quê hương, biển đảo; chiếu phim ngoài trời… cũng được tổ chức phục vụ quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang.