Hoan nghênh Thủ tướng đích thân giải quyết

ANTĐ - Chiều 10-2, ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết, ông rất hoan nghênh việc Chính phủ và đích thân Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm giải quyết vụ việc cụ thể này.

Ông nói: “Đây là một vụ việc cụ thể, xuất phát từ hành vi bột phát của một số người dân do quá bức xúc. Đáng lưu ý là những bức xúc tương tự không phải hiếm, chính ông Đoàn Văn Vươn cũng đã từng đi khiếu kiện. Cho nên, đằng sau câu chuyện ông Vươn là những bất cập trong hệ thống pháp luật sẽ được sửa đổi như thế nào mới là điều thực sự đáng quan tâm.

Tới đây, khi thời hạn giao đất nông nghiệp sắp hết (năm 2013) thì việc giao tiếp sẽ tiến hành thế nào, thủ tục hành chính sẽ tiến hành ra sao để không xảy ra việc có những kẻ lợi dụng việc đó để vụ lợi, để làm cuộc sống người dân không ổn định”. Nhà sử học thẳng thắn: “Đây là thời điểm hết sức quan trọng để Quốc hội xem xét, sửa đổi Hiến pháp và các văn bản luật khác với tầm nhìn có tính dự báo ít nhất là 20 năm nữa. Một trong những việc hệ trọng nhất là phải xem xét điều chỉnh chế độ sở hữu về đất đai. Chúng ta phải bàn rất kỹ để sửa đổi Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan tới vấn đề này”.

Không chỉ chính quyền chịu trách nhiệm

Ô  ng Đặng Như Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, liên quan tới vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương cũng cần nhận trách nhiệm. Ông nói: “Tôi thấy chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm là chưa đúng. Tại sao có thể né tránh? Các anh đều hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chính trị nên phải có trách nhiệm với những gì xảy ra trên địa bàn chứ. Luật hiện hành có quy định về trách nhiệm của các tổ chức này nhưng lại không rõ ràng là cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm. Không phải chỉ có chính quyền chịu trách nhiệm khi xảy ra một vấn đề nào đó, nhất là với một vụ việc có tác động xã hội lớn như ở Tiên Lãng. Đây là vấn đề phải xem xét lại”.

Chính phủ có cách giải quyết thấu tình đạt lý

Nêu quan điểm về vụ việc, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hiền nói: “Vụ việc hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ. Sau đó, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét thấy cần thiết và giao nhiệm vụ thì Ban Dân nguyện mới có kế hoạch làm việc. Nhưng cá nhân tôi tin là Chính phủ sẽ có cách giải quyết thấu tình đạt lý”.