HLV Park Hang-seo nhận vinh dự lớn tại quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trao tặng huân chương ngoại giao, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tối 5-12, tại buổi quốc yến do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì để chiêu đãi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, HLV Park Hang-seo đã vinh dự được nhận Huân chương Vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc hạng hai (Huân chương Heungin).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được mời chứng kiến lễ trao này, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, HLV Park Hang-seo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, HLV Park Hang-seo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện

Huân chương ngoại giao Hàn Quốc được trao tặng cho những người đóng góp xây dựng tình hữu nghị với các đối tác.

Đây là sự ghi nhận dành cho HLV Park Hang-seo, người đã góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị ở Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Trước đó vào tháng 7-2020, HLV Park Hang-seo vinh dự được Chính phủ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng nhì vì những cống hiến của ông cho bóng đá Việt Nam. Ông Park là người nước ngoài đầu tiên vinh dự nhận huân chương này.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc hồi tháng 10-2017, HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái một loạt thành công như Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games (2 lần), lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, hạng tư ASIAD, top 8 Asian Cup...

Trong hơn 5 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park luôn thể hiện trách nhiệm công việc và được người dân Việt Nam quý mến.

Kết thúc sự kiện nhận huân chương ngoại giao tại quê nhà, HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 7-12, tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khởi tranh vào 20-12 tới. Đây là giải đấu cuối cùng trước khi ông Park chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 1-2023.