Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu 1 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội đang lấy ý kiến dư luận về danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 với 12 cá nhân.
Trong số 40 nhà giáo Thủ đô "Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu" (giai đoạn 1982- 2022) có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Trong số 40 nhà giáo Thủ đô "Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu" (giai đoạn 1982- 2022) có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở đã nhận được 12 hồ sơ của các hội đồng cơ sở, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Cụ thể, 1 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu.

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận được các danh hiệu cao quý như Nhà giáo Ưu tú, Trí thức tiêu biểu Thủ đô, Công dân Thủ đô Ưu tú, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Ba.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh là 1 trong 40 nhà giáo Thủ đô được vinh danh và tặng biểu trưng Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu (giai đoạn 1982- 2022).

11 cá nhân còn lại được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cụ thể như sau:

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng lần thứ 16 năm 2023 của Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 12 nhà giáo.

Được biết, tại kỳ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15, thành phố Hà Nội có 33 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.