Hè này chơi game hay đọc sách?

ANTĐ - Nghỉ hè là dịp nghỉ ngơi của học sinh nhưng nghỉ thế nào cho phù hợp là điều đáng bàn vì bây giờ game trực tuyến gần như chiếm trọn sự chú ý của trẻ thay vì đọc sách, cô Đặng Bích Thủy, trường Tiểu học Giáp Bát băn khoăn.

- Làm việc với học sinh nhiều, theo cô học sinh bây giờ thường đọc sách gì?

- Phần lớn các em ở trường tôi đều thích đọc truyện tranh. Cứ truyện gì hơi dài, không có tranh ảnh bắt mắt là các em không đọc.

-  Vậy cần làm thế nào để các em tìm đến với sách hơn là cả ngày cắm cúi với game trên máy tính?

- Theo tôi, đọc sách là văn hóa cần có sự định hướng của gia đình và thầy cô. Không thể nói là các em không quan tâm đến sách. Kinh nghiệm làm việc ở trường tôi cho thấy, khi tìm được những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, nếu biết cách giới thiệu để các em tiếp cận thì sẽ có rất nhiều học sinh tìm đọc. 

- Nhưng nhiều bậc phụ huynh cho rằng sách bây giờ cũng nhiều loại và không phải cuốn nào cũng có nội dung tốt?

- Đúng vậy, điều này đòi hỏi phụ huynh phải sát sao với con cái hơn. Có rất nhiều loại sách trên thị trường và nhiều cuốn chỉ nhằm để thu hút giới trẻ thay vì đưa ra những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp. Vậy nên khi cho con đọc sách, phụ huynh cũng cần tìm hiểu xem cuốn sách đó có nội dung thế nào.

- Ngoài truyện tranh, học sinh tiểu học còn thích những cuốn sách gì?

- Điều tôi nhận thấy trong công tác thư viện của mình là các em còn quan tâm đến sách khoa học khám phá, sách về các nhân vật nổi tiếng thế giới hay những truyện ngắn trong cuộc sống đời thường. Các bậc phụ huynh cần giúp con tiếp cận với những cuốn sách như vậy và từ một cuốn sách hay các em sẽ tự tìm đến với những cuốn tương tự.