Hãy đưa tay lên trái tim mình và hát

ANTĐ - Thi hát quốc  ca là cuộc thi âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức từ trước đến nay tại Việt Nam. Chính thức bắt đầu vào ngày sinh nhật nhạc sĩ Văn Cao - tác giả bài hát Tiến quân ca, được chọn là Quốc ca Việt Nam, cuộc thi đã thu hút rất nhiều thí sinh và không thiếu trong đó những thí sinh đặc biệt.

Không nói được, không nghe được... tình cảm được thể hiện qua đôi mắt, bàn tay, bài Quốc ca trong lễ chào cờ của các sinh viên Khoa giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Trung ương đã gây xúc động cho nhiều người. Giơ hai ngón tay vẽ hình chữ S là nói về đất nước Việt Nam. Hai bàn tay ngửa đưa lên ngang ngực là “tiến lên”. Không có thanh âm, với các em câu hát sẽ cất lên từ trái tim…

Một em bé 3 tuổi nói chưa tròn vành, nhưng câu hát Quốc ca của em vẫn khiến nhiều người xúc động. Đó chỉ 2 trong số hàng trăm clip hát Quốc ca đầu tiên hưởng ứng cuộc thi trên địa chỉ tienquanca.vn. Mỗi người, mỗi nhóm đều nỗ lực lựa chọn cách thể hiện riêng.

Cuộc thi clip hát Tiến quân ca do bảy thành viên thế hệ 7X, 8X khởi xướng được chia làm hai vòng: Sơ khảo từ ngày 15-11-2011 đến ngày 15-3-2012 và Chung khảo từ ngày 15-3-2012 đến ngày 30-3-2012. Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Quốc Trung đã nhận lời mời của nhóm làm giám khảo cuộc thi. Các clip dự thi sẽ được công bố rộng rãi, được chấm điểm bởi ban giám khảo và cũng sẽ được bình chọn công khai bởi cộng đồng. Do vậy sẽ có hai nhóm giải: Giải do Ban giám khảo chọn và Giải do cộng đồng bình chọn. Ngoài ra BTC cũng tiến hành trao một loạt giải phụ cho Clip có người trẻ nhất hát Quốc ca, Clip có người già nhất hát Quốc ca, Clip có đông người hát Quốc ca nhất, Clip có địa điểm quay độc đáo nhất, Người dự thi tích cực nhất, Người có bài bình luận (về clip dự thi) hay nhất. Clip dự thi có thể gửi về địa chỉ: duthi@tienquanca.vn.

Lê Quang Vũ, thành viên của nhóm khởi xướng cuộc thi cho biết: “Trước khi phát động cuộc thi, chúng tôi đã tìm hiểu suy nghĩ, ý tưởng của nhiều người thuộc các thế hệ và dự kiến có những gợi mở cho người tham gia. Đã có một số thành viên nhóm nhạc nói sẽ làm bản phối khác cho Tiến quân ca, hay một người quản trị của trang web dạy học guitar cũng bày tỏ ý định sẽ soạn bài dạy Tiến quân ca. Thực tế, có nhiều ý tưởng hát Tiến quân ca mà chúng tôi thấy hay, ví dụ như hát Tiến quân ca ở những địa danh nổi tiếng, thiêng liêng như trên đỉnh Phanxipăng, thác Bản Giốc, mũi Cà Mau... Có thể hát mộc, có thể hát với nhạc cụ dân tộc hay dàn nhạc, có thể là một gia đình, một dòng họ cùng hát... Tuy nhiên nguyên tắc của chúng tôi là không áp đặt, lôi kéo mà muốn những người tham gia đều tự nguyện, đều đến với cuộc thi bằng tình yêu đất nước”.

Đây là một cuộc thi phi lợi nhuận, và theo các thành viên cũng không để PR cho cá nhân. Không có nhà tài trợ, các thành viên của nhóm cho biết họ đã bỏ tiền túi để làm tiền thưởng cho những clip được giải với tổng trị giá 120 triệu đồng. Lê Tiến Đạt một thành viên khác trong nhóm cho biết: “Đây là cuộc thi mở. Thứ nhất là mở về đối tượng tham gia, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, dân tộc, các đối tượng ở trong, ngoài nước. Thứ hai là mở về hình thức thể hiện. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo. Tuy nhiên cũng có những nguyên tắc mà người tham gia phải tuân thủ, để tránh việc lợi dụng cuộc thi đưa lời hát, hình ảnh xuyên tạc, bừa bãi. Vì Tiến quân ca là quốc ca, là thể hiện sự trân trọng, tình yêu đất nước”.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu như thời gian gần đây, mỗi người dân khi tham gia hoạt động đều tự mình hát Quốc ca vì đã có băng đĩa bật sẵn, thậm chí có người còn quên cả lời bài hát Quốc ca. Vì vậy một cuộc thi đặc biệt như vậy thật đáng trân trọng cả về ý tưởng và cách thực hiện. Hy vọng những clip dự thi được đăng tải trên tienquanca.vn sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng và lan tỏa trong cuộc sống của người Việt.