Háo hức đón Tết ở Trường Sa

ANTĐ -Các cán bộ chiến sỹ trên các đảo ở Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) háo hức chuẩn bị cho việc đón mừng năm mới.
Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 1

Các chiến sỹ chăm chú cắt dán chữ, hoa, chuẩn bị hội trường, phông nền cho việc đón chào năm mới. Ảnh: Vũ Phong

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 2

Đêm giao thừa, ngoài việc chúc Tết của chỉ huy Đảo, các cán bộ chiến sỹ đảo Thuyền Chài (Trường Sa, Khánh Hoà) sẽ có màn "hái hoa dân chủ" rất vui, hấp dẫn 

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 3

Lá dong được chuyển từ đất liền ra đảo trước Tết khoảng 1 tháng, nên đã khô vàng

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 4

Lá dong được rửa sạch, sau đó ép chặt cho khô. Khi chuẩn bị gói bánh, lấy ra ngâm nước cho mềm, dẻo trở lại.

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 5

Bánh chưng có đủ nhân đỗ, thịt, hạt tiêu... như ở quê nhà

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 6

Chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 7

Chiến sỹ đảo Thuyền Chài, với niềm vui khi hoàn thành chiếc bánh chưng vuông

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 8

Bánh chưng của các cán bộ, chiến sỹ đảo Thuyền Chài đã luộc chín

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 9 Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 10

Lực lượng công binh tham gia tu tạo đảo Thuyền Chài (Trường Sa, Khánh Hoà). Ảnh: Vũ Phong

Háo hức đón Tết ở Trường Sa ảnh 11

Lính đảo chuẩn bị cho Tết trồng cây nhân mùa xuân mới ở Trường Sa. Ảnh: Hải Phong