Hành trình tìm kiếm phượt thủ người Anh mất tích tại Fansipan

ANTĐ - Sau hơn 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 9-6, đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy vận động viên leo núi người Anh Aiden Shaw Webb được dự đoán đã tử nạn khoảng 2 ngày trước. Vị trí phát hiện xác nạn nhân trong một khe vực gần 2 thác nước nhỏ ở độ cao 2.500 m, gần trụ T4 cáp treo Fansipan Sa Pa. 

Aiden Shaw Webb đã đi du lịch ở châu Á, qua Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, phượt thủ này đã thực hiện các chuyến leo núi ở Đồng Nai, Lang Biang (Lâm Đồng)..., cũng như đi xe máy thăm thú các vùng đất trước khi tới Lào Cai để chinh phục Fansipan. Aiden dự định trở về Anh vào giữa tháng 7.

Ngày 2-6, Aiden và bạn gái Bluebell Eloise Baughan tới Sa Pa thuê phòng nghỉ tại khách sạn Quyết Tính. Sáng sớm ngày 3-6, Aiden đi leo núi còn bạn gái ở lại. Aiden tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải, leo dọc theo tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi phượt thủ này vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook. 

Aiden có sở thích du lịch mạo hiểm (FBNV)

Đến 18h cùng ngày, Aiden nhắn tin cho bạn gái biết, mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rất sâu, chảy nhiều máu. Thoạt tiên, anh nói rằng, bạn gái không cần tìm kiếm sự giúp đỡ cho mình, bởi Aiden quyết chinh phục bằng được đỉnh Fansipan, nhưng sau khi bị mất nhiệt và bị thương nặng, cuối cùng, anh cũng đồng ý để bạn gái liên hệ với lực lượng cứu hộ.

Khi đó, anh đã gửi cho cô ảnh chụp địa điểm mình đang lưu lại và tiếp tục thông tin với bạn gái đến sáng ngày 4-6 thì mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Sa Pa, lãnh đạo vườn quốc gia Hoàng Liên đã lập tức tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ gồm: kiểm lâm, huyện đội Sa Pa, Công an..., liên tục rà soát các khu vực Aiden mất tích nhưng không có kết quả. 

Trước khi xảy ra sự việc, Aiden Webb đã gửi một lời xin lỗi tới gia đình theo kiểu hài hước, trêu đùa nhưng như một dự cảm định mệnh về điều chẳng lành

Đến ngày 7-6, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tiếp tục gia tăng quân số, chia thành các nhóm nhỏ, tìm theo các hướng khác nhau. Một hướng xuất phát từ xã San Sả Hồ chia thành hai mũi, bản Sín Chải và Suối Vàng. Nhóm thứ 2 vòng ngược lại, bắt đầu từ dỉnh 2.800m và tìm ngược trở lại. Trong khi đó, một đội tìm kiếm đi cáp treo Fansipan dùng ống nhóm quan sát từ trên cao xuống.

Lúc này, lãnh đạo huyện Sa Pa nhận định, trong khoảng một tuần đầu mất tích, khả năng cứu sống được Aiden Webb nếu tìm thấy là rất cao, do đó, huyện Sa Pa quyết định trích ngân sách huyện, trao thưởng 50 triệu đồng cho người dân hoặc đội nào tìm được du khách này. 

Cũng trong ngày 7-6, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ký công điện khẩn yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời yêu cầu, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Quân khu 2 sử dụng các đội chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm phượt thủ Aiden Webb.

Vị trí phát hiện thi thể du khách người Anh (vị trí khoanh tròn đỏ - Ảnh: Dân trí)

Ngày 8-6, lực lượng tìm kiếm Aiden đã lên tới hơn 150 người, tập trung tìm kiếm tại khu vực khoanh vùng ban đầu là khoảng giữa 2 trụ cáp treo T3-T4, đồng thời mở rộng ra khu vực lân cận. Bên cạnh lực lượng chức năng, nhiều người dân địa phương cũng tích cực tham gia tìm kiếm phượt thủ này.

Khoảng 13h ngày 9-6, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể phượt thủ Aiden trong một khe vực gần 2 thác nước nhỏ ở độ cao 2.500m, gần trụ T4. Đến lúc 13h30, anh Chảo Ông Ủ (Công an địa phương) và chó nghiệp vụ đã tiếp cận được thi thể phượt thủ này.

Do địa hình hiểm trở và nhiều lý do khách quan, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa quyết định, ngày 10-6 di chuyển nạn nhân về thị trấn Sa Pa. 

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cho biết, đã chốt được phương án đưa thi thể phượt thủ Aiden Webb xuống núi. Theo đó, thi thể của phượt thủ này được đưa từ vị trí tử nạn lên cáp treo công vụ về trụ T3, sau đó hệ thống cáp treo công vụ này sẽ tiếp tục vận chuyển thi thể nạn nhân xuống chân núi. 

Đội cứu hộ, cứu nạn tiếp cận vị trí thi thể

Vào sáng nay, ngày 10-6, đoàn công tác của Công an tỉnh Lào Cai cùng đoàn khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân ở một khe vực gần trụ T4 của hệ thống cáp treo Fansipan.

Đến trưa cùng ngày, thông tin từ Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, Trưởng khoa Giám định nguồn hơi, Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng đã đưa thi thể du khách Anh Aiden Shaw Webb lên cáp treo.

Cũng theo ông Sáng, trong chiều nay, thi thể nạn nhân được di chuyển về bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa để hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình.

Theo một diễn biến khác của vụ việc, trưa nay, Đại sứ quán Anh tại VN đã đưa xe vận chuyển, hóa chất bảo quản… lên Sa Pa để di chuyển thi thể nạn nhân xuống sân bay Nội Bài và về Anh. Hiện bố anh Aiden Shaw Webb vẫn túc trực tại hiện trường cùng lực lượng chức năng, còn bạn gái và cậu ruột của Webb ở lại thị trấn Sa Pa.