Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội

ANTĐ - Sau buổi tiếp kiến và đón nhận Thư chúc mừng của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch, BTC dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng” đã tổ chức Lễ cầu an, cầu phúc, cầu quốc thái dân an tại Đền Sóc (Sóc Sơn) và rước về Nhà hát Lớn Hà Nội.

Buổi lễ diễn ra sáng nay (4-10) trong không khí trang nghiêm với sự chủ trì của Đại đức Thích Đạo Hiển đến từ Học viện Phật giáo Việt Nam.

Sau lễ hô thần nhập tượng, 60 bức tượng vàng Thánh Gióng đã được rước từ Đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tới Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bắt đầu từ Đền Sóc, nơi gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời, đoàn xe gồm 12 chiếc, trên xe treo băng rôn, khẩu hiệu đẹp mắt từ từ chuyển bánh về phía nội thành Hà Nội.

Đoàn xe đã đi qua những con đường rộng thênh thang của Thủ đô để tiến vào những con phố thân thương và tràn ngập nắng mùa thu của Hà Nội như Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Khay. Đi tới đâu, đoàn xe rước 60 tượng vàng Thánh Gióng cũng nhận được sự chú ý và dõi theo của người dân Thủ đô.

60 bức tượng vàng Đức Thánh Gióng đang được trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội để nhân dân Thủ đô có dịp chiêm ngưỡng biểu tượng cho hào khí Thăng Long, tinh thần vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu tượng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương còn là niềm tin vững chắc trong trái tim mỗi người dân đất Việt vững vàng vượt qua khó khăn giành thắng lợi, thành công.

Được biết, sư Thích Giác Nghĩa khi biết thông tin Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Công ty Hữu nghị Á Châu tổ chức đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng, đã gọi điện từ Trường Sa về với mong muốn sẽ có một bức tượng Phù Đổng Thiên Vương để chấn bình an nơi biển đảo. BTC sẽ chuyển tới đảo Trường Sa Lớn, nơi nhà sư Thích Giác Nghĩa đang tu hành một bức tượng được đúc bằng đồng nguyên chất mạ vàng.

Đồng thời, BTC sẽ chuyển một bức tượng Đức Thánh Gióng tới thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và một bức tới tỉnh Cà Mau. Như vậy, từ nơi biển đảo Tổ quốc tới mũi Cà Mau, tượng vàng Thánh Gióng sẽ được lưu giữ và cầu bình an đến cho mọi nhà.

Một số hình ảnh buổi lễ và lễ rước đưa tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc (Sóc Sơn) về Nhà hát Lớn Hà Nội:

Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội ảnh 2

Lễ cầu phúc, cầu phúc, cầu quốc thái dân an diễn ra trong không khí trang nghiêm

Một tượng vàng được BTC trao tặng cho đền Sóc

Đoàn xe chở 60 tượng Thánh Gióng di chuyển từ Đền Sóc

Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội ảnh 8
Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội ảnh 9

Qua Hàng Khay...

Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội ảnh 10

Tiến về phía Nhà hát Lớn Hà Nội

Hành trình rước tượng vàng Thánh Gióng từ Đền Sóc về Nhà hát Lớn Hà Nội ảnh 11
Các bức tượng sẽ được chuyển vào Nhà hát Lớn để trưng bày và trao cho các cá nhân, tổ chức vào sáng ngày 5-10.