Dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”: Trao tượng Vàng cầu bình an

ANTĐ - Trong 2 ngày cuối tuần 4 và 5-10,  Ban tổ chức dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng” đã trang trọng tổ chức lễ hô thần nhập tượng, cầu phúc, cầu an tại Đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) và đón rước 60 bức tượng vàng Thánh Gióng về Nhà hát Lớn Hà Nội.
Dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”: Trao tượng Vàng cầu bình an ảnh 1
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện Ban tổ chức trao tặng tượng vàng Thánh Gióng cho UBND TP Hà Nội cùng các tổ chức

Tượng vàng “trấn” hai đầu đất nước

Dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Đạo Hiển - Học viện Phật giáo Việt Nam, Lễ hô thần nhập tượng, cầu phúc, cầu an đã diễn ra trong không khí kính cẩn, trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo Phật tử gần xa và những người quan tâm đến dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình thịnh vượng”. Sau buổi lễ, 60 bức tượng vàng Thánh Gióng đã được rước về đến Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Bắt đầu từ Đền Sóc, nơi gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời, đoàn xe rước tượng đã đi qua nhiều tuyến phố chính như: Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Khay và tiến thẳng về Nhà hát Lớn. Đi tới đâu, đoàn rước cũng nhận được sự dõi theo và quan tâm của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

Trước buổi lễ cầu phúc, cầu an, cầu hòa bình thịnh vượng, đại diện Công ty Hữu nghị Á Châu vui mừng thông báo về cuộc điện thoại của Thượng tọa Thích Giác Nghĩa gọi về từ chùa Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), bày tỏ mong muốn có một bức tượng vàng Thánh Gióng để cầu an nơi biển đảo. Ban tổ chức đã rất vui mừng và vinh dự khi nhận được sự quan tâm từ nơi đảo xa và sẽ chuyển tới chùa Trường Sa Lớn một bức tượng vàng Thánh Gióng với mong muốn góp phần củng cố khối sức mạnh tinh thần và tình đoàn kết dân tộc để người dân Việt Nam đồng lòng vượt qua mọi khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vùng biển đảo thiêng  liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, 2 bức tượng vàng Thánh Gióng cũng sẽ được chuyển tới thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và tỉnh Cà Mau. Như vậy, từ biển đảo Tổ quốc tới mũi Cà Mau, tượng vàng Thánh Gióng sẽ được lưu giữ như khát vọng hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân, cho quê hương đất nước. 

Thông điệp đoàn kết và sức mạnh

Cũng trong khuôn khổ dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”, 60 bức tượng vàng Thánh Gióng đã lần lượt được trao cho các tổ chức, cá nhân làm vật phẩm quý giá nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô vào sáng qua 5-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. 

Đến dự buổi lễ trao tặng tượng vàng Thánh Gióng có ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban  Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tại buổi trao tặng tượng, Ban tổ chức đã trao cho các tổ chức, cá nhân đăng ký nhận tượng giấy chứng nhận và tượng vàng Thánh Gióng. Tất cả các bức tượng đều được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống dựa trên nguyên mẫu tượng đài Thánh Gióng tại Sóc Sơn do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện. 60 bức tượng vàng Thánh Gióng được đảm bảo kỹ xảo, hoa văn, mỹ thuật cũng như yếu tố lịch sử, là tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Mỗi bức tượng có chiều cao 80cm, trọng lượng khoảng 60kg. Tổng chiều cao tượng gồm đế là 1,66m.

 Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao tặng 1 bức tượng cho UBND TP Hà Nội để trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội và 1 bức tượng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá sẽ dành để giúp đỡ ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”. Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, đã có nhiều hoạt động được các tổ chức, cá nhân thực hiện để thể hiện tình cảm với Hà Nội trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trong đó, dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng” là một cách làm rất hay và thiết thực. Bởi lẽ, mỗi bức tượng Thánh Gióng đã mang thông điệp thể hiện truyền thống đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, thể hiện được tình cảm của các nhà sử học, các tập thể và cá nhân với  Thủ đô Hà Nội.