Hành lang pháp lý quan trọng

ANTĐ - Với những nội dung mới, thể chế hóa và hoàn thiện hơn qui định trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Pháp lệnh số 16/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý VK, VLN, CCHT có hiệu lực từ 1-1-2012 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng trong tình hình mới…

Nhiều vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí bị CATP Hà Nội phát hiện, xử lý

Những điểm mới cơ bản

Theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, nội dung Pháp lệnh có một số điểm mới qui định rất rõ các vấn đề về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Cụ thể, Pháp lệnh qui định các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng được coi như vũ khí quân dụng. Đây là điểm mới để các cơ quan chức năng có căn cứ xử lý hình sự đối với các hành vi mua bán, sử dụng bất hợp pháp các loại súng tự chế như súng colt, súng bút, súng bắn đạn ghém (đạn hoa cải)...

Pháp lệnh cũng qui định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm; trong đó đáng chú ý là nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí qui định tại khoản 4 Điều 3 của Pháp lệnh này (gồm các loại dao găm, kiếm, giáo mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung nỏ). Qui định của Pháp lệnh về nổ súng cũng là qui định đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, bảo vệ người được giao quản lý, sử dụng vũ khí đang thi hành công vụ, quyền sống, quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân (Điều 22 Pháp lệnh đã qui định cụ thể về nguyên tắc nổ súng khi thi hành nhiệm vụ độc lập và 7 trường hợp được nổ súng). Bên cạnh đó, qui định về VLN và CCHT cũng được Pháp lệnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; trong đó qui định tổ chức sản xuất VLN công nghiệp, tổ chức kinh doanh VLN công nghiệp và tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả khảo sát của Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH - Bộ Công an tại một số địa bàn có tình hình phức tạp về hoạt động của tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” như Lạng Sơn, Hòa Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng đã ghi nhận ý nghĩa thực tiễn của Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an trong tình hình mới. CATP Hải Phòng cho biết, trước đây đã có những vụ án cơ quan công an gặp khó khăn khi khởi tố bắt giam hoặc truy tố các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng các loại súng hoa cải, súng bút, súng tự chế do chưa có chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi trên.

Điển hình là vụ bắt “trùm” ma túy Dư Kim Dũng (trú ở quận Hải An, Hải Phòng), thu 4 khẩu súng bút; từ vụ án này, CATP Hải Phòng điều tra mở rộng phát hiện đường dây “lái súng” cũng như “lò” chế tạo hàng chục súng bút của các đối tượng liên quan. Để “giải mã” súng bút là súng quân dụng, Công an Hải Phòng đã mất nhiều công sức tới các cơ quan chức năng giám định, kết luận mới có căn cứ truy tố các đối tượng liên quan trước pháp luật. Nay thực hiện Pháp lệnh về quản lý VK, VLN, CCHT và theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, Công an Hải Phòng đã bắt, khởi tố nhiều vụ án đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép súng hoa cải, súng colt, súng bút theo luật pháp hiện hành.  

Cũng theo ghi nhận của các đơn vị công an, điểm mới của Pháp lệnh qui định cụ thể về 7 trường hợp được nổ súng là hành lang pháp lý rất quan trọng để người được phép sử dụng vũ khí quân dụng thi hành công cụ tự tin, kịp thời trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và bản thân người thi hành công vụ. Qui định về cấm cá nhân sở hữu súng săn cũng có ý nghĩa thực tiễn rất lớn và là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc vận động thu hồi số súng săn hiện có, góp phần tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng súng săn gây án và bảo tồn động vật hoang dã quí hiếm…

Khẳng định ý nghĩa quan trọngcủa Pháp lệnh các đơn vị công an cơ sở cũng kiến nghị nội dung qui định về loại súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng cần được cụ thể hơn nữa, bởi thực tế loại súng tự chế rất đa dạng… tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an đấu tranh hiệu quả và xử lý nghiêm tội phạm, không để sót lọt.