Hàng chục dân thường bị lừa đảo vượt biên trái phép

ANTĐ -Với chiêu “đi làm ăn” bên kia biên giới sẽ được lương cao, đối tượng đã lừa đảo đưa hàng chục người vượt biên trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vừa hoàn tất số sơ để khởi tố đối tượng Hồ Văn Sanh (SN 1989) trú tại bản Răng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, về hành vi tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Dưới hình thức đi sang bên kia biên giới "xin việc" đối tượng Sanh đã lừa hàng chục người vượt biên trái phép


Trước đó, tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân rời khỏi địa phương mà không khai báo tạm trú, tạm vắng. Qua điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện một đường dây chuyên môi giới, đưa lao động sang Trung Quốc trái phép do Hồ Văn Sanh cầm đầu.

Sanh khai nhận đã từng đưa những người dân sang Trung Quốc để lao động, làm việc tại các xưởng sản xuất đồ chơi, nhựa, chặt mía tại các công ty.

Đại tá Nguyễn Chí Sự - Trưởng Công an huyện Sơn Động - Bắc Giang cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, đối tượng đã đưa 21 lao động trái phép sang Trung Quốc làm việc, những người này được đưa lên Lạng Sơn, sau đó đi đường rừng để qua cửa khẩu Chi Ma. Mỗi người đưa sang Trung Quốc thành công, Sanh sẽ thu 2,5 triệu đồng.