Bệnh viện Việt - Đức có phòng mổ hiện đại

Bệnh viện Việt - Đức có phòng mổ hiện đại

ANTĐ - PGS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào sử dụng hệ thống phòng mổ nội soi hiện đại với nhiều thiết bị tương tự như phòng mổ ở một số nước phát triển. 
Xà phòng vẫn chứa mầm bệnh

Xà phòng vẫn chứa mầm bệnh

ANTĐ - Theo các nhà khoa học trường Đại học Columbia (Mỹ), có rất nhiều loại vi trùng sống trên bánh xà phòng và nó có thể gây bệnh như nhiễm trùng da, đặc biệt với những người hệ miễn dịch kém hoặc đang bị tổn thương. 
Ngày chủ nhật quần tụ

Ngày chủ nhật quần tụ

ANTĐ - Chiều chủ nhật nào gia đình tôi cũng quần tụ đông đủ. Gọi là đông nhưng chỉ có 6 người. Đó là bố mẹ, anh chị, tôi và cháu tôi.
Tự cứu mình khi thang máy bất ngờ... rơi

Tự cứu mình khi thang máy bất ngờ... rơi

ANTĐ - Theo các nghiên cứu, thang máy khi được sản xuất, lắp đặt và vận hành đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn cho phép, nó là một trong những phương tiện an toàn cho việc đi lại của con người. Tuy nhiên, những rủi ro, trong đó có việc thang máy rơi tự do vẫn có thể xảy ra với rất nhiều nguyên nhân khác nhau, gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy bạn sẽ phải làm gì để tự giúp bản thân mình khi gặp tình huống đó? Dưới đây là những việc bạn nên và không nên làm:
Hàn Quốc xác nhận thêm 2 ca tử vong vì MERS

Hàn Quốc xác nhận thêm 2 ca tử vong vì MERS

ANTĐ - Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 25-6 xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người chết tại nước này lên 29 người. 
Ảnh minh họa

WHO đánh giá cao Việt Nam quyết liệt phòng chống dịch MERS

ANTĐ - Ngày 22- 6, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, tính trên phạm vi toàn cầu, đến nay tổng số ca nhiễm MERS được ghi nhận là 1345 trường hợp, 479 tử vong tại 27 nước, trong đó một số nước ở cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập là Philippines, Malaysia, Thái Lan. 
WHO: MERS chưa nguy hiểm đến mức cảnh báo toàn cầu

WHO: MERS chưa nguy hiểm đến mức cảnh báo toàn cầu

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-6 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) ở Hàn Quốc và cho biết dịch bệnh chưa đến mức cảnh báo toàn cầu. 
Bệnh nhân điều trị MERS ở Quảng Đông chuyển biến tốt

Bệnh nhân điều trị MERS ở Quảng Đông chuyển biến tốt

ANTĐ - Ngày 9-6, ông Trương Vỹ, một quan chức thuộc Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, bệnh nhân đầu tiên mắc MERS tại Trung Quốc có chuyển biến tốt, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác trước dịch bệnh nguy hiểm này. 
Du khách tại Hàn Quốc được hỗ trợ y tế

Du khách tại Hàn Quốc được hỗ trợ y tế

ANTĐ - Xung quanh việc kiểm soát dịch MERS cũng như hỗ trợ du khách khi đến Hàn Quốc, ông Moonjoon Kim, Trưởng phòng Phát triển khu vực Đông Nam Á và Trung Đông, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc) đã có sự chia sẻ với báo chí.