Hải Phòng: Phê ma túy đá, lái ôtô đâm húc lung tung

ANTĐ - Ngày 4-3, CATP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tiệp (SN 1977, trú tại đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.
Theo tài liệu điều tra, chiều 14-2, Tiệp mượn chiếc xe ô tô Toyota Prado, BKS: 16H – 9809 của chị gái là Lê Thị Phố, cùng ở xã Tân Dương đi chơi. Sau khi trở về nhà, Tiệp như kẻ điên loạn, đập phá hết tài sản. Đến 19h ùng ngày, Tiệp cầm theo cây đèn pin dài 50 cm bằng thép do Trung Quốc sản xuất, tung tăng tung tẩy ra ngoài đường làng. Thấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai 4 chỗ đỗ gần nhà chị Lê Thị Phố, hắn vung cây đèn đập vỡ kính chắn gió xe. Chưa thỏa trí, tên Tiệp tiếp tục lái xe ô tô Toyota Prado chạy khắp đường làng, đâm vào 2 xe ô tô khác của những người cùng thôn. 

Hải Phòng: Phê ma túy đá, lái ôtô đâm húc lung tung ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Tiệp


Thấy đối tượng hết sức manh động, đập phá, đâm làm hỏng nhiều xe ô tô, mọi người trong xã lấy xe máy truy đuổi. Tiệp như con thú, đánh xe chạy ra đường cái, đâm gẫy 2 cột điện, làm hư hỏng công tơ điện của Đài Viễn thông huyện Thủy Nguyên. 

Sau khi gây ra hàng loạt sự vụ, chiếc xe bị bẹp cả đầu, lốp bị xịt hơi nhưng Lê Văn Tiệp tiếp tục đánh lái, thẳng tiến nội thành Hải Phòng, gây nguy hiểm cho nhiều người và phương tiện đi đường. Phát hiện ra đối tượng lái xe “điên” lực lượng CSGT CATP Hải Phòng ra tín hiệu dừng xe nhưng Tiệp không chấp hành, phóng xe chạy bạt mạng, đâm hỏng xe ô tô tuần tra của Trạm CSGT An Hưng. Đến Trạm thu phí Quán Toan, Tiệp cho xe lao đổ rào chắn của lực lượng CSGT lập, đồng thời ép xe CSGT lao lên giải phân cách, rồi bỏ chạy. Lợi dụng trời tối, nên sau khi phóng xe tới địa phận  xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Tiệp bỏ xe lại ven đường, bỏ trốn.

Đến đêm 27-2, Tiệp bị bắt khi gã mò về nhà lấy tiền và tư trang. Lực lượng công an thu giữ trong người Tiệp 1 khẩu súng Colts bắn đạn chì do Mỹ sản xuất cùng 1 dao nhọn. 

Khám xét nơi ở cuả Tiệp, cơ quan công an thu 1 hộp tiếp đạn trong đó có 22 viên đạn bi.

Tại cơ quan công an, Tiệp khai nhận do vợ con bỏ đi nên buồn chán, chơi ma túy đá dẫn tới phạm tội. Lê Văn Tiệp là đối tượng nghiện ma túy “đá”, từng 2 lần đi cai nghiện và có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản.