Hai ngày gây hai vụ cướp taxi
(ANTĐ) - Ngày 28-8, Trung tá Trương Thọ Toàn - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ký quyết định đề nghị truy tố Vũ Xuân Trường cùng đồng bọn trong 2 vụ án cướp taxi ngày 25 và 27-7-2008 sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.
Do muốn có tiền ăn chơi, 4 đối tượng là: Vũ Xuân Trường (SN 1986), ĐKTT: Xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Giang (SN1988), ĐKTT: Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Tất Minh (SN1990), ĐKTT: Xóm 3, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Hoàng Thanh Sơn (SN 1987), ĐKTT: Thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cùng rủ nhau đi cướp tài sản của các lái xe taxi.
Khoảng 23h ngày 24-7 Trường cùng Giang chuẩn bị sẵn một con dao nhọn dài 20cm đến cổng khách sạn Biển Đông tại số 476 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây Giang rủ thêm một đồng bọn nữa là Minh và cùng bàn bạc thuê một xe taxi đi về Hưng Yên. Chúng thống nhất để Giang ngồi ghế phụ, Trường và Minh ngồi ghế sau, khi nào xe tới chỗ vắng sẽ cùng ra tay hành sự.
Đến khoảng 0h40 ngày 25-7, cả 3 tên đi bộ đến ngã ba phố Linh Lang - Đội Cấn, đúng lúc đó anh Nguyễn Văn Lương (SN 1987), trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình nhân viên của Công ty cổ phần Taxi Hà Nội lái xe taxi số 159, BKS: 29Y - 0119 đi đến, Giang và Trường đã thuê chở đi Hưng Yên.
Đến địa phận tỉnh Hưng Yên chúng yêu cầu anh Lương rẽ vào thôn Cát, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Khi anh Lương chuẩn bị quay đầu xe, tên Trường ngồi sau ghế lái lập tức rút dao gí vào cổ lái xe đồng thời túm tóc kéo ra sau để khống chế. Hai tên Giang, Minh lục soát túi quần anh Lương lấy đi chiếc ví trong đó có 2,3 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ Nokia 6300.
Sau đó chúng kéo anh Lương sang ghế phụ đồng thời cắt áo nhét vào miệng, rút thắt lưng trói tay, chân anh Lương lại. Cả bọn ngả ghế phụ bắt nạn nhân nằm lên đó rồi chạy xe về Hà Nội. Về đến phố Vạn Bảo thuộc phường Liễu Giai, chúng bỏ mặc nạn nhân trên xe rồi rủ nhau đi đặt điện thoại và ăn tiêu, massage hết số tiền cướp được.
23h tối hôm sau cả 3 tên lại tụ tập nhau và rủ thêm Hoàng Thanh Sơn cùng tham gia. Vẫn kịch bản cũ, chúng dùng điện thoại gọi xe Matiz của hãng taxi Nguyễn Minh BKS: 30L - 6259 do anh Nguyễn Văn Mạnh trú tại thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm điều khiển thuê chở đến địa chỉ tối hôm trước.
Do trời tối, lại chỉ có một mình nên anh Mạnh dễ dàng bị bọn chúng dùng dao khống chế lục soát lấy đi toàn bộ tài sản trong xe. Lần này chúng cướp được 1,1 triệu đồng, 1 máy nghe nhạc Ipod và 1 điện thoại Nokia 6300. Cướp xong chúng trói anh Mạnh, nhét áo vào miệng nạn nhân và tự lái về Hà Nội, đến dốc Ngọc Hà, cả bọn bỏ mặc lái xe bên trong, vứt bỏ hung khí rồi bỏ chạy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng. Đến 29-7-2008 hầu hết các đối tượng tham gia gây án đều bị bắt.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm các đối tượng: Phạm Kiều Oanh (SN 1988) ĐKTT: Ấp 4A xã Tân Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là bạn gái của Hoàng Thanh Sơn; Đặng Văn Thái và Trần Tuấn Anh (đều SN1989), cùng ĐKTT tại thôn Đặng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là những người biết rõ cả bọn Sơn, Trường, Giang, Minh đã gây ra hai vụ cướp nói trên, nhưng không tố giác tội phạm mà ngược lại còn chứa chấp chúng tại nhà riêng trong quá trình chạy trốn.
Chính vì thế, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định đề nghị truy tố thêm 3 đối tượng này với tội danh: Không tố giác tội phạm.
Nguyễn Long