Hạ viện Mỹ thông qua mức trần nợ công mới vô điều kiện

ANTĐ - Chủ tịch của Hạ viện Mỹ vừa tuyên bố thông qua mức trần nợ công mới, sau khi đảng Cộng hoà từ bỏ nỗ lực chống lại đảng Dân chủ.

Hạ viện có tỉ lệ 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống, đã thông qua mức trần 17,2 nghìn tỉ USD cho năm nay, trong đó  28 nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận cho đảng Dân chủ.

Vào ngày 7/2, Bộ trưởng tài chính Mỹ, Jack Lew đã ước lượng, nếu không được phê chuẩn mức trần mới, chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt tiền cho chi tiêu vào cuối tháng 2 này.

Chủ tịch Hạ viện, John Boehner đã tuyên bố thông qua mức trần nợ mới

Việc nâng mức trần nợ sẽ cho phép chính phủ của ông Obama được mượn tiền để chi tiêu cho các hoạt động và trả nợ.

Việc Hạ viện phê chuẩn mức trần nợ mới là 17,2 nghìn tỉ USD vô điều kiện được cho là thắng lợi lớn với ông Obama và đảng Dân chủ vì Đảng Cộng hoà hiện tại chiếm ưu thế ở Hạ viện. Rất nhiều nghị trong Đảng Cộng hoà cũng muốn hạn chế được mức trần nợ công để có thể chiên thắng trong cuộc tranh chấp quyền lực với ông Obama và Đảng Dân chủ, nhằm nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Trong lần tranh chấp về mức trần nợ công này, Đảng Cộng hoà luôn muốn cắt đi các khoản ngân sách lớn nhằm gây khó khăn cho chương trình cải tổ lại hệ thống chăm sóc y tế, Obamacare.

Trước đó, vào ngày 10/2, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã đưa ra kế hoạch ràng buộc việc nâng trần nợ công. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không trở thành hiện thực, vì không nhận được đủ số phiếu ủng hộ từ chính những thành viên của đảng Cộng hòa.

Sau khi được Hạ viện thông qua, Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm ưu thế, dự kiến sẽ xem xét và tiến hành bỏ phiếu về dự luật một cách nhanh nhất có thể, để gửi lên Tổng thống Obama ký và đưa vào thực hiện.