- Pháp đưa máy bay mang vũ khí hạt nhân đến sát biên giới để răn đe Nga
- Pháp răn đe Nga bằng tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa 1.000 km
- Nga diễn tập răn đe hạt nhân để gửi tín hiệu cứng rắn tới phương Tây?
![]() |
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron |
Thông báo trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc gặp vào ngày 10-7-2025, khi ông Macron có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.
Chính phủ Anh ra tuyên bố nhấn mạnh rằng, lực lượng răn đe của hai nước là độc lập, nhưng có thể phối hợp với nhau. Tuyên bố cũng nêu rõ: “Bất kỳ đối thủ nào đe dọa đến lợi ích cốt lõi của Anh hoặc Pháp đều có thể phải đối mặt với sức mạnh từ lực lượng hạt nhân của cả hai nước”.
Thỏa thuận giữa hai cường quốc hạt nhân này rõ ràng được thúc đẩy bởi mong muốn củng cố an ninh cho châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trước đó, hồi tháng 3-2025, Ngoại trưởng Anh, ông David Lammy cho biết Anh có thể hợp tác với Pháp, một cường quốc hạt nhân, để bảo vệ châu Âu. Hiện Pháp và Anh là hai nước duy nhất ở châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân.