Hà Nội: Xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông nhờ tin báo qua Zalo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc tương tác và phản ánh thông tin vi phạm giao thông từ cộng đồng, là một bước tiến trong việc nâng cao trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 16-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết thực hiện Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo thống kê từ đầu năm 2024 đến nay, trang zalo “Phòng Cảnh sát giao thông” đã ghi nhận 2.320 thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông.

Bộ phận tiếp nhận tin phản ánh của người dân qua trang zalo “Phòng Cảnh sát giao thông”.

Bộ phận tiếp nhận tin phản ánh của người dân qua trang zalo “Phòng Cảnh sát giao thông”.

Cụ thể, đơn vị đã xử lý 750 trường hợp, phạt tiền hơn 879 triệu đồng, tạm giữ 716 giấy phép lái xe, tước 170 giấy phép lái xe, tạm giữ 34 phương tiện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là đi vào làn khẩn cấp 59 trường hợp, xe chở cồng kềnh, kéo theo xe khác: 165 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 62 trường hợp, sai làn 2 trường hợp, chở quá tải 5 trường hợp, vượt đèn đỏ 7 trường hợp, dừng đỗ không đúng quy định 285 trường hợp, đón trả khách sai quy định 4 trường hợp, đi vào đường cấm 35 trường hợp, đi ngược chiều 59 trường hợp…

Điển hình, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân qua kênh zalo “Cảnh sát giao thông Hà Nội” về hiện tượng người dân đi ngược chiều từ ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng để nhập vào đoạn đường làn bên, lưu thông sang ngõ Hoà Bình 7; và đi ngược chiều từ đường Láng vào phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa… đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 và số 3 có phương án xử lý.

Ngày 9-11-2023, Đội CSGT số 4 đã lập chốt kiểm tra, “đón lõng”, xử lý 4 trường hợp đi ngược chiều trên đường Minh Khai, tạm giữ 2 phương tiện, 2 giấy phép lái xe. Đội Cảnh sát giao thông số 3 cũng xử phạt 3 trường hợp đi ngược chiều từ đường Láng vào phố Yên Lãng.

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT xử phạt người dân đi ngược chiều tại đường Minh Khai qua tin báo zalo.

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT xử phạt người dân đi ngược chiều tại đường Minh Khai qua tin báo zalo.

Đội CSGT số 3 xử phạt người dân đi ngược chiều từ đường Láng vào phố Yên Lãng qua tin báo zalo.

Đội CSGT số 3 xử phạt người dân đi ngược chiều từ đường Láng vào phố Yên Lãng qua tin báo zalo.

Trước đó, ngày 14-10-2023, trang zalo Phòng Cảnh sát giao thông liên tục nhận được tin báo của người dân gửi về, phản ánh tình trạng nhiều xe khách lưu thông tại địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) vi phạm TTATGT.

Những thông tin trên sau đó được cán bộ trực tiếp nhận và chuyển cho đội địa bàn xác minh, xử lý với đầy đủ dữ liệu hình ảnh. Các tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) sau đó triển khai lực lượng nhanh chóng dừng các phương tiện trên để kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đội CSGT số 6 xử lý xe khách vi phạm từ tin báo zalo sáng 14/10.

Đội CSGT số 6 xử lý xe khách vi phạm từ tin báo zalo sáng 14/10.

Xe khách dừng đón trả khách sai quy định được người dân chụp ảnh gửi đến trang zalo "Phòng Cảnh sát giao thông".

Xe khách dừng đón trả khách sai quy định được người dân chụp ảnh gửi đến trang zalo "Phòng Cảnh sát giao thông".

Ngày 10-8-2023, Công an thành phố Hà Nội công khai trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội” và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chỉ huy Phòng CSGT cho biết trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch trên đã tác động làm thay đổi căn bản trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hàng ngày, tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, luôn có các cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận thông tin từ người dân gửi đến. Đối với các vi phạm đang diễn ra, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ thông tin cho đơn vị địa bàn cử cán bộ đến giải quyết ngay, đối với các vi phạm đã xảy ra trước đó, nếu đủ căn cứ, đơn vị sẽ xác minh và làm việc với chủ phương tiện để xử lý vi phạm, danh tính của người cung cấp thông tin sẽ được tuyệt đối giữ bí mật.

Thông qua phát động và thực hiện phong trào đã huy động được sự vào cuộc tổng thể của cả hệ thống chính trị thành phố; huy động được sức mạnh tổng hợp của mỗi người dân trong phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT cho lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, đã thu hút được sự quan tâm của nhân dân trên toàn thành phố. Các vấn đề hạn chế trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông được phần nào giải quyết.

Ngoài ra, việc người dân chủ động phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm... cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng người tham gia giao thông chỉ chấp hành khi có bóng dáng của lực lượng chức năng. Do đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.