Hà Nội: Tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố đang giảm nhưng vẫn trên mức báo động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đã giảm khá mạnh, từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 110,5 trẻ trai/100 trẻ gái trong 7 tháng đầu năm 2025, tuy nhiên vẫn trên mức báo động…
Lãnh đạo Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi
Lãnh đạo Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi

Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với UBND xã Hòa Xá tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10) năm 2025 với chủ đề: “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”.

2025 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phường Long Biên và xã Hòa Xá được thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức điểm hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái.

Phát biểu tại đây, ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố đã đạt mức sinh thay thế. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình chuyển hướng sang dân số và phát triển.

Đáng chú ý, những năm qua, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đã giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 110,8 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2022. Kết quả 7 tháng đầu năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục giảm xuống còn 110,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Ông Hưng cho biết, mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của thành phố đã giảm nhiều so với các năm trước nhưng vẫn đáng lo ngại, trên mức báo động (tỷ số giới tính khi sinh bình thường là trong ngưỡng 103 - 107 trẻ trai/100 trẻ gái). Hơn nữa, sự chênh lệch này không đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn những khu vực mất cân bằng giới tính ở mức rất cao, gây áp lực lên công tác dân số và phát triển…

“Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn, phá vỡ cấu trúc gia đình, ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai” – ông Vũ Duy Hưng thông tin.

Được biết, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình tại các địa bàn nhằm nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái. Đó là các mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên...

Trong dịp này, đồng loạt tại các xã, phường của Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động: các điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 tại các trường học, truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; cấp phát tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh…

"Qua các hoạt động này, ngành y tế luôn mong muốn trẻ em gái nâng cao nhận thức về các quyền cũng như những trở ngại đặc biệt đang gặp phải. Từ những nhận thức đúng đắn, trẻ em gái sẽ xóa bỏ rào cản định kiến giới bằng những hành động thiết thực và cụ thể" - Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội nhấn mạnh.