Hà Nội trang bị kiến thức pháp luật chống bạo lực học đường

ANTĐ - Đây là mục tiêu được ngành giáo dục Thủ đô hướng tới thông qua Hội thi tuyên truyền viên giỏi phổ biến giáo dục pháp luật cấp thành phố khai mạc ngày 21-11, tại trường THPT Việt Đức. 

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống, ngay từ đầu năm học 2013-2014, Sở đã triển khai hội thi tuyên truyền viên giỏi phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường THPT với chuyên đề Bộ Luật hình sự- Phòng, chống bạo lực trong nhà trường, nhằm thực hiện mục tiêu mỗi giáo viên có kiến thức nhất định về Bộ luật Hình sự, nhất là những quy định liên quan đến bạo lực học đường… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi tôn trọng pháp luật của cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường. Từ 983 giáo viên dự thi cấp cơ sở, hội thi đã chọn ra 32 giáo viên xuất sắc nhất dự thi cấp thành phố và kết thúc vào 27-11.