Hà Nội: Thiếu kiềm chế, tát vào mặt hai học sinh, thầy giáo 9X bị cho thôi việc

ANTD.VN - Do học sinh mất trật tự, đùa cợt sau lưng, thầy giáo trẻ sinh năm 1991 của trường THCS Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát học sinh. Hệ quả, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc đối với thầy giáo này.

Chiều 9-5, thông tin từ trường THCS Khương Thượng, Đống Đa cho biết, thầy giáo Ngô Văn Lực là Tổng phụ trách nhà trường đã bị chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc vì có hành vi véo tai, tát học sinh ngay tại trường.

Sự việc diễn ra vào ngày 8-5, khi Trường THCS Khương Thượng tổ chức cho học sinh khối 7 thi kết thúc học kỳ II môn Lịch sử. Do các em học sinh khối 9 trong giờ học mất trật tự, ảnh hưởng đến việc thi của học sinh khối 7, thầy Ngô Văn Lực đã nhắc nhở, chấn chỉnh các em học sinh này.

Trường THCS Khương Thượng cho thôi việc thầy giáo tát học sinh

Tuy nhiên, thầy Lực nghe thấy có học sinh có lời lẽ đùa cợt nên quay lại và hỏi ai nói. Cho rằng em Trần Anh Dũng, lớp trưởng lớp 9D, che giấu hành vi cho bạn nên thầy Lực bực mình và đã đi tới véo tai em. Về phần Dũng, cho rằng mình bị oan nên đã nói “Thầy vô duyên!”. Cho rằng em nói hỗn, thầy Lực đã tát học sinh này. Phản ứng trước tình huống này, một số học sinh nam khác đã tới can ngăn dẫn tới một học sinh khác cũng bị thầy giáo tát.

Trước sự việc này, bà Ngô Mỹ Lệ, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng cho biết, thầy Lực đã báo cáo nhà trường và tự nhận thấy do mình không kiềm chế được nóng nảy nên đã hành động như trên.

Nhận thấy lỗi ở cả hai phía, Ban Giám hiệu trường THCS Khương Thượng đã yêu cầu học sinh và thầy giáo viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh học sinh đến để làm việc về vấn đề này. Phụ huynh đã cảm ơn nhà trường đã thay mặt gia đình dạy dỗ, uốn nắn học sinh kịp thời. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng cách xử lý của thầy giáo là không chấp nhận được.

Được biết, thầy Ngô Văn Lực, sinh năm 1991, là giáo viên hợp đồng và mới vào trường công tác được vài tháng.  

Ban Giám hiệu nhà trường cũng cho biết nhà trường vừa phổ biến quy tắc ứng xử nhà trường nhưng thầy Lực đã vi phạm quy tắc này. Trước đánh giá việc xử lý tình huống sư phạm của thầy Lực không tốt, Ban giám hiệu trường này đã quyết định chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc đối với thầy Ngô Văn Lực. 

Về phía học sinh, các em đã viết tường trình về sự việc và xin lỗi giáo viên. Nhà trường cũng sẽ yêu cầu các em kiểm điểm trước lớp.