Hà Nội sẽ tiếp tục đóng góp lớn cho biển đảo

ANTĐ - Hôm qua, 1-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã có cuộc tiếp xúc  cử tri quận Hai Bà Trưng và Đống Đa, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ những vấn đề vĩ mô mang tầm quốc gia tới những bức xúc dân sinh ở cơ sở. Nêu vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, cử tri kiến nghị Quốc hội chủ động vận động toàn dân tham gia xã hội hóa việc đóng tàu vỏ sắt cỡ lớn, vừa giúp ngư dân  vươn khơi bám biển sản xuất, làm kinh tế, vừa tham gia giữ vững chủ quyền đất nước. Thể hiện tinh thần yêu nước, cử tri cho biết, sẵn sàng ủng hộ kinh phí để đầu tư cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng như hỗ trợ bà con ngư dân. Cử tri Dương Đức Hải (quận Hai Bà Trưng) nói: “Phường Bùi Thị Xuân chúng tôi đã đóng góp cho quỹ biển đảo hơn 91 triệu đồng. Để “ra tấm, ra món” hơn, chúng tôi đề nghị TP có cách nào đó chuyển số tiền ủng hộ của người dân Thủ đô thành những con tàu vỏ sắt mang tên Hà Nội để ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân...”.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, chủ trương thống nhất của Nhà nước ta là dùng mọi biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề Biển Đông, không để xảy ra xung đột. Đồng ý với cử tri về mở rộng nguồn vốn đầu tư cho Biển Đông, Bí thư Thành ủy cho biết, TP Hà Nội đã và đang là một trong những địa phương đi đầu trong ủng hộ Quỹ nghĩa tình biên giới hải đảo. TP liên tục có những đợt ủng hộ, đóng góp cho biển đảo quê hương. Mới đây, TP Hà Nội đã ủng hộ bộ đội Trường Sa một con tàu để vận chuyển hàng hóa giữa các đảo trị giá gần 30 tỷ đồng. “Hà Nội là nơi đóng góp rất lớn cho Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung và chúng ta còn tiếp tục làm tốt hơn nữa...” - Bí thư Thành ủy chia sẻ.