Hà Nội rà soát được hơn 33.000 người về từ Hải Dương cần xét nghiệm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến sáng nay, 19-2, Hà Nội đã rà soát được 33.258 người về từ Hải Dương thuộc nhóm đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng trong cộng đồng

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng trong cộng đồng

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 19-2 cho biết, trong 33.258 người về Hà Nội từ tỉnh Hải Dương, có 2.099 người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15-1 và 31.159 người trở về từ các nơi của tỉnh Hải Dương từ ngày 2-2 đến nay.

Đây là nhóm đối tượng mà thành phố tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2. Bước đầu, trong số 2.099 người về từ huyện Cẩm Giàng từ ngày 15-1, đã có 2.037 trường hợp được lấy mẫu. Kết quả, 1.562 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Còn trong số 31.159 người trở về từ các nơi của tỉnh Hải Dương từ ngày 2-2 đến nay, đã lấy mẫu 9.752 người, 118 người có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị, tất cả người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đi từ các vùng dịch Covid-19 của 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.