[Tin nhanh sáng 19-2-2021] Khởi tố đối tượng giết người lúc nửa đêm ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng giết người lúc nửa đêm ở Hà Tĩnh; Tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi "ba cây" ăn tiền; Dùng xe tự chế vận chuyển trái phép 93 khúc gỗ tròn; Cảnh sát triệt phá sới bạc, tạm giữ 21 người; Thế giới ghi nhận hơn 110,7 triệu ca mắc Covid-19;  Trên 3 triệu trẻ em Mỹ mắc Covid-19; Indonesia phạt nặng người không chịu tiêm vaccine Covid-19.

Khởi tố đối tượng giết người lúc nửa đêm ở Hà Tĩnh

Ngày 18-2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Phạm Quang Mậu (đứng giữa) (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng Phạm Quang Mậu (đứng giữa) (Ảnh: Dân trí)

Theo kết quả điều tra, Mậu là nhân viên một tiệm bánh. Chị Đ. (SN 1992, quê ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm nghề bán quần áo. Cả hai thuê phòng tại cùng một dãy nhà trọ ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Vì thiếu tiền, vào khoảng 22h ngày 7-2, Mậu đột nhập phòng trọ của chị Đ. để trộm cắp tài sản nhưng bị chị Đ. phát hiện. Mậu đã dùng dao đâm liên tục vào người chị Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó đối tượng đã lấy 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc điện thoại và hơn 200.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 21h30 ngày 9-2, chủ nhà trọ phát hiện thi thể chị Đ. trong phòng nên trình báo cơ quan chức năng. Trưa 10-2, Mậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi "ba cây" ăn tiền

Ngày 18-2, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 17-2, Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Hương đã bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc với hình thức chơi “ba cây" ăn tiền tại nhà Nguyễn Quang Minh (SN 1984, trú thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an nhân dân)
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 48 triệu đồng, 1 bộ tú lơ khơ, 7 xe máy và 8 điện thoại di động... Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng này, một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

Dùng xe tự chế vận chuyển trái phép 93 khúc gỗ tròn

Ngày 18-2, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lữ Xuân Hùng (SN 1990, trú tại thôn Đuông Bai, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, vào ngày 13-1, Công an xã Xuân Lẹ phát hiện, bắt giữ Lữ Xuân Hùng đang vận chuyển 93 khúc gỗ tròn (2,56m³) bằng xe tự chế. Đối tượng đã không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc của số gố trên nên Công an xã đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan Công an, Lữ Xuân Hùng thừa nhận hành vi tự ý khai thác, vận chuyển số gỗ trên mà không được cơ quan chức năng cho phép.

Cảnh sát triệt phá sới bạc, tạm giữ 21 người

Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ập vào bắt giữ nhóm người tham gia sới bạc ở xã Hậu Mỹ Bắc A thuộc huyện Cái Bè.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 21 người liên quan, tạm giữ 94 triệu đồng, 24 xe máy cùng các tang vật dùng để tổ chức đá gà và lắc tài xỉu.

Tại trụ sở cảnh sát, những người tham gia đánh bạc khai nhận sới bạc đó là do Nguyễn Văn Thuấn (SN 1980, ở địa phương) đứng ra tổ chức, thu hút nhiều người đến tham gia.

Thế giới ghi nhận hơn 110,7 triệu ca mắc Covid-19

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 369.000 ca mắc và trên 10.300 ca tử vong vì Covid-19. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 110,7 triệu ca, trong đó trên 2,45 triệu ca tử vong.

Trên 3 triệu trẻ em Mỹ mắc Covid-19

Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện nhi, trên 3 triệu trẻ em Mỹ có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chiếm 13% tổng số ca lây nhiễm. Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở trẻ tại Mỹ ghi nhận ở mức cứ 100.000 trẻ thì có 4.030 ca mắc.

AAP cũng ghi nhận sự gia tăng mắc Covid-19 ở trẻ em trong giai đoạn hơn 2 tuần qua (từ 28-1 đến 11-2). Cụ thể, đã có 219.595 ca mắc mới là trẻ em, tương đương với mức tăng 8%. Tỷ lệ bệnh nhi Covid-19 phải nhập viện chiếm từ 1,2% -2,9% trong tổng số ca nhập viện, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ do bệnh dịch này dao động ở mức 0% - 0,25%.

Indonesia phạt nặng người không chịu tiêm vaccine Covid-19

Hãng Bloomberg đưa tin ngày 18-2, theo quy định sửa đổi vừa được Tổng thống Indonesia Joko Widodo ký ban hành, những người đủ điều kiện tiêm vaccine song từ chối tiêm có thể bị phạt hành chính, bị ngừng hoặc cắt giảm các khoản trợ cấp xã hội, cũng như không được tiếp cận các dịch vụ công.

Các nhân viên y tế được tiêm ngừa Covid-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 27-1 (Ảnh: REUTERS)

Các nhân viên y tế được tiêm ngừa Covid-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 27-1 (Ảnh: REUTERS)

Đến nay, trong số 34 tỉnh ở Indonesia, chỉ mới có thủ đô Jakarta tuyên bố sẽ phạt những người không tiêm ngừa đến 360 USD.