Hà Nội nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 13-7

(ANTĐ) - Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa đến hết ngày 13-7.
 

Thí sinh xin phúc khảo không phải nộp lệ phí

Đối với các thí sinh tự do thì nộp đơn xin phúc khảo tại phòng GDĐT. Tuy nhiên, việc chấm phúc khảo chỉ được áp dụng với điều kiện thí sinh phải có điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 1,0 điểm trở lên.

Thí sinh xin phúc khảo bài thi không phải nộp lệ phí. Đối với bài thi môn chuyên, thí sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định có quyền xin phúc khảo một hoặc hai bài thi môn chuyên với lệ phí phúc khảo 20.000 đồng/ bài.

Kết quả bài thi sau phúc khảo sẽ được điều chỉnh nếu điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn thi Toán và Ngoại ngữ.