Hà Nội: Cán bộ, viên chức được nghỉ Tết 9 ngày

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày.
Hà Nội: Cán bộ, viên chức được nghỉ Tết 9 ngày ảnh 1
Người lao động sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày dịp Tết Nhâm Thìn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết từ ngày 21-1-2012 đến hết ngày 29-1-2012 (từ ngày 28 Tết đến hết ngày 7 Tết); đi làm bù vào ngày thứ Bảy 4-2-2012 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Các cơ quan, tổ chức  không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, trong dịp Tết Âm lịch 2012, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ sáu, ngày 27-1-2012 (tức ngày 5 tháng Giêng âm lịch) và đi làm bù vào thứ bảy, ngày 4-2-2012 (tức 13 tháng Giêng âm lịch).