Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

ANTĐ - Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” ngày 9-7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013, có thể chỉ đạt 3,1%, giảm 0,2% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. 

Nguyên nhân hạ dự báo ngoài vấn đề kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục suy yếu, còn do tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, thường đóng vai trò kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đang chậm lại dần, đặc biệt là Trung Quốc. 

Trước tình trạng kinh tế khó khăn này, để thu hút đầu tư nước ngoài, Chính phủ Indonesia đã thông qua cơ quan phối hợp đầu tư Indonesia (BKPM) để cung cấp những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, “chẳng hạn nếu doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Indonesia đạt đến 100 triệu USD thì chính phủ sẽ miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp đó” – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Indonesia tại Trung Quốc cho biết.