Người dân phải cảm nhận và được thụ hưởng giá trị phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kiểm tra việc triển khai mô hình thí điểm kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhấn mạnh, phải lấy người dân làm trung tâm, và người dân phải cảm nhận, được thụ hưởng giá trị “phường kiểu mẫu”.

Ngày 25-5, đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra việc xây dựng mô hình thí điểm kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại CAP Điện Biên, quận Ba Đình.

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm Trưởng đoàn; Thượng tá Mai Xuân Thảo - Phó chánh văn phòng Bộ Công an, làm Phó trưởng đoàn; cùng đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại buổi kiểm tra

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại buổi kiểm tra

Về phía CATP Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương –Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn. Cùng dự buổi làm việc có chỉ huy một số phòng chức năng CATP; đại diện lãnh đạo quận Ba Đình; cấp ủy, chính quyền, khu dân cư phường Điện Biên...

Gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ

Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và quy trình kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thanh Bình nêu rõ chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc chọn 5 phường ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng thí điểm điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã trao đổi, thống nhất với Ban Thường vụ Thành ủy 5 Thành phố trực thuộc Trung ương về chủ trương quan trọng này, với mục tiêu xây dựng môi trường bình yên, trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Việc xây dựng, đạt được các tiêu chí điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị còn góp phần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; quan tâm trang bị tốt nhân lực, vật lực cho Công an cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ANTT; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.

“Khi mô hình điểm thành công, thước đo là phải tạo sự chuyển biến rõ rệt để người dân phải cảm nhận được an lành, bình yên; phải huy động được sự vào cuộc, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, và đề nghị tại buổi kiểm tra, làm việc, đoàn mong nhận được sự đánh giá chi tiết 22 tiêu chí của phường điểm, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện để tháng 7 tới đây, lãnh đạo Bộ sẽ sơ kết 1 năm triển khai thí điểm, từ đó ban hành Bộ tiêu chí chuẩn để nhân rộng toàn quốc.

CAP Điện Biên trao đổi với đơn vị nghiệp vụ của CAQ Ba Đình

CAP Điện Biên trao đổi với đơn vị nghiệp vụ của CAQ Ba Đình

Thay mặt CATP Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương bày tỏ CATP rất phấn khởi khi thời gian qua, đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ và Cục nghiệp vụ đã hết sức quan tâm, chỉ đạo CATP xây dựng thí điểm kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại Công an phường Điện Biên. Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh, CATP xác định đây không phải là riêng công việc của Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình, mà còn là nhiệm vụ quan trọng của CATP.

Đến thời điểm này, CATP, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên cơ bản đã bám sát tiến độ, chỉ đạo của cơ quan cấp trên để triển khai thực hiện. Quá trình đó đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cơ sơ vật chất hết sức trách nhiệm của quận Ba Đình. “Quan điểm của CATP, ngoài 22 tiêu chí được giao, Công an phường Điện Biên phải có sự khác biệt về phương pháp, cách thức để cùng với việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác, người dân phải được hưởng và có chỉ số hạnh phúc cao”, Đại tá Trần Ngọc Dương chia sẻ.

Sự quan tâm, vào cuộc xuyên suốt từ Thành phố đến khu dân cư

Tại buổi làm việc, chỉ huy phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – CATP đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 1 năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Báo cáo đã nêu, đánh giá kỹ công tác tham mưu triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; kết quả thực hiện 22 tiêu chí; những mặt tích cực, khó khăn vướng mắc; bài học kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới...

Nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết cộng đồng ở phường Điện Biên

Nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết cộng đồng ở phường Điện Biên

Theo chỉ huy phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc thí điểm để nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn vệ toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

Chủ trương cũng phù hợp với các phong trào thành phố đang phát động, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền và vận động đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhân dân cùng tham gia hưởng ứng.

Việc xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị với mục tiêu làm tốt hơn công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên và văn minh đô thị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại buổi kiểm tra

Chủ trương này đã nhận được sự quan tâm từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp; địa bàn đã có sự chuyển biến tốt về ANTT tạo sự yên tâm và tin tưởng trong nhân dân, cảnh quan đô thị đã trở nên văn minh hơn.

Thời gian qua,Công an quận đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, Công an Thành phố, Quận ủy, UBND quận, cùng với sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giải quyết tốt những mâu thuẫn, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

Công an quận chỉ đạo Công an phường Điện Biên tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, có tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực;

Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định; không có tổ chức hoặc cá nhân trong lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng vi phạm kỷ luật. 100% Tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trở lên trên địa bàn được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"...

Qua các công tác phối hợp, mối quan hệ giữa Công an phường và nhân dân trên địa bàn được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Tại các cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân, lực lượng CSKV Công an phường Điện Biên luôn được nhân dân khen ngợi, tin yêu...

Lấy người dân làm trung tâm

Theo chỉ định của Đại tá Trần Ngọc Dương, chỉ huy một số phòng chức năng đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Tuyến phố Nguyễn Thái Học khang trang, văn minh

Tuyến phố Nguyễn Thái Học khang trang, văn minh

Tiếp đó, đại diện khu dân cư, đoàn thể quận Ba Đình; lãnh đạo Đảng ủy phường Điện Biên và UBND quận Ba Đình đã phát biểu, chia sẻ tâm huyết, kết quả bước đầu tham gia và chỉ đạo thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Từng ý kiến, kiến nghị đều được đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp trao đổi và chỉ định phòng chức năng CATP giải đáp thêm. Tiếp đó, đại diễn lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đóng góp ý kiến, nhận xét về quá trình triển khai thực hiện xây dựng thí điểm “phường kiểu mẫu” của Công an phường Điện Biên; từ việc xây dựng báo cáo trung tâm, đến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, như trụ sở Công an phường...

Kết thúc buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và kết quả bước đầu của CATP Hà Nội, CAQ Ba Đình và Công an phường Điện Biên trong triển khai thực hiện thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Thành phố, quận Ba Đình, cấp ủy, chính quyền cơ sở phường Điện Biên; sự ủng hộ của các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong quá trình CATP, CAQ Ba Đình triển khai thí điểm xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình ghi nhận tuy chỉ trong thời gian ngắn, lại đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công an phường Điện Biên đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành rất tốt 22 tiêu chí, và có nhiều cách làm sáng tạo.

CAP Điện Biên trao trả tài sản bị thất lạc cho người dân

CAP Điện Biên trao trả tài sản bị thất lạc cho người dân

Quá trình thực hiện đã thể hiện rõ vai trò, hiệu quả công tác tham mưu của CATP và CAQ với cấp ủy, chính quyền các cấp, để có được sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng phường kiểu mẫu, từ cấp ủy đảng đến đảng viên;

Phải quan tâm lực lượng nòng cốt, các quần chúng hạt nhân, và có chế độ chính sách, động viên, phát huy lợi thế địa chính trị của phường Điện Biên.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác giữ gìn ANTT nói riêng; nghiên cứu triển khai lắp camera ở địa bàn công cộng.

Đặc biệt, cần xác định người dân là chủ thể, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân trong thực hiện xây dựng phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị - chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.