Góp sức mình trong mỗi chiến công chung

ANTĐ - 2014 là một năm đầy dấu ấn với lực lượng hậu cần CATP Hà Nội. Với sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc CATP, lực lượng hậu cần đã đóng vai trò chủ công trong việc xây dựng nhiều công trình trụ sở, mang lại diện mạo mới cho lực lượng Công an Thủ đô.

Góp sức mình trong mỗi chiến công chung ảnh 1Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tham quan hệ thống cửa từ ra vào trụ sở CQĐT CATP Hà Nội ngày 6-9-2014. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Dấu ấn những công trình

Nhìn vào danh sách những công trình trong hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản của Phòng Hậu cần CATP mới thấy đáng nể: Chuẩn bị đầu tư xây dựng 4 công trình mới; Đang triển khai thi công, chuẩn bị thực hiện 10 công trình, trong đó xây mới 7 công trình, cải tạo nâng cấp 3 công trình; Hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó có 3 công trình được UBND TP Hà Nội ra quyết định gắn biển Công trình chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô; Đã quyết toán xong 30 dự án, gói thầu. Khối lượng công việc lớn, những người làm công tác hậu cần còn bị áp lực về thời gian, kinh phí. Trong năm 2014, với tổng kinh phí được phân bổ gần 75 tỷ đồng, trên cơ sở dự toán được giao, Phòng Hậu cần đã cải tạo sửa chữa 44 công trình trong đó cấp thành phố là 8 công trình, cấp phòng 29 công trình; cấp quận, huyện 1 công trình, cấp phường đồn là 9 công trình. Các công trình đều được thực hiện trong thời gian ngắn, chi phí xây dựng thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và không bị ảnh hưởng bởi trượt giá do thời gian thi công ngắn và tập trung. 

Ghi nhận cách làm của Công an Hà Nội trong công tác xây dựng cơ bản, vào dịp khánh thành trụ sở Trung đoàn CSCĐ tháng 8-2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an không chỉ biểu dương CATP mà còn chỉ đạo “Lãnh đạo các Tổng cục liên quan đến công tác xây dựng cơ bản nên tham khảo, rút kinh nghiệm cách làm của Công an Thủ đô để đổi mới, cải cách hình thức đầu tư, xây dựng, công tác quản lý, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư”. Những nhận xét ngắn gọn đó của Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy, năm 2014, Phòng Hậu cần đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của CATP trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.

Phục vụ đầy đủ trang thiết bị 

Bên cạnh việc xây dựng các công trình, trụ sở trong CATP, một công tác chuyên môn khác không kém phần quan trọng của những người làm công tác hậu cầu CATP, đó là đảm bảo trang thiết bị, vật tư nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, xăng dầu phục vụ các lực lượng trong CATP. Để đảm bảo yêu cầu công tác của các lực lượng sát với thực tế, Phòng Hậu cần đã chủ động nắm tình hình nhu cầu trang bị tại các đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất Bộ Công an trang cấp một số mặt hàng, chủ động mua sắm bổ sung thêm. Chính nhờ sự chủ động này, Phòng Hậu cần đã đảm bảo đủ các trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, xăng dầu cho tất cả các đơn vị trực tiếp chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Thủ đô.

Đánh giá chung về công tác hậu cần năm 2014, Đại tá Cù Quốc Thắng, Trưởng phòng Hậu cần cho biết: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc CATP, lực lượng hậu cần CATP năm 2014 về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của các đơn vị trong Công an Thủ đô. Các chương trình, kế hoạch dự kiến được đặt ra từ đầu năm đã hoàn thành. Các dự án xây dựng cơ bản đều đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Phòng Hậu cần đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, thi công các công trình đảm bảo đúng quy trình, quy chế. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Phòng Hậu cần tiếp tục xứng đáng với hình ảnh người về sau những chiến công, vượt qua vất vả, khó khăn, thầm lặng góp sức mình vào thành tích chung của CATP.