“Gốc” của sự phức tạp

ANTĐ - Một hôm ở tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên trên lối vào công trình nhà xưởng sắp hoàn thành do một công ty TNHH thuê đất để kinh doanh, xuất hiện nhóm đối tượng thuê xe chở đất cát đến đổ.

Chúng đổ đất cát, dọc lối từ đường cái vào đến sát cổng công trình, lấn nửa lối đi. Mục đích đổ đất, cát này là “chơi khó” doanh nghiệp đang xây nhà xưởng. Đất của các vị, nhà xưởng của các vị, các vị cứ thi công, nhưng chớ có đi qua khu đất chúng tôi vừa đổ đất cát mà không được sự đồng ý. Còn muốn đi, phải nộp tiền. Đấy là “quan điểm” mà đám thanh niên ngổ ngáo trực tiếp tuyên bố với doanh nghiệp. Vừa “tuyên bố”, có đứa còn “vô tình” để lộ những thanh dao, kiếm dài cả mét cho doanh nghiệp trông thấy. Sợ đến mức… không dám báo chính quyền, phía doanh nghiệp cứ cung cúc đưa tiền cho đám du côn, ngót nghét cả trăm triệu đồng. Sự việc chỉ dừng lại khi CAH Phú Xuyên phát hiện, tổ chức điều tra và bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên.

Cưỡng đoạt, cướp tài sản, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân thông qua hình thức san lấp, lấn chiếm mặt bằng, là loại tội phạm mới hình thành, theo ghi nhận của Phòng CSHS Hà Nội. Loại tội phạm này tập trung ở những địa bàn đang có quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều đất nông nghiệp. Chúng có thể tự phát một số đối tượng lập nhóm, song cũng đã xuất hiện tội phạm hoạt động theo mô hình… công ty.

Nguyên nhân nào khiến loại tội phạm này hình thành? Chính là do trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý đất đai của nhiều quận, huyện còn yếu, bị buông lỏng. Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công đã không được phát hiện, xử lý kịp thời; hoặc cũng có thể, chính quyền cơ sở “bật đèn xanh” cho vi phạm tồn tại. Những hành vi cưỡng đoạt tài sản, thậm chí cướp tài sản, thông qua lấn chiếm đất, rốt cuộc sẽ bị phát hiện, xử lý. Nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận đang có “lỗ hổng” lớn ở những cấp cơ sở gần dân nhất này trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý nhà nước.