Giữa đêm mưa, gã trai cướp giật iPhone 14promax của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm tối, lợi dụng trời mưa gió, Nguyễn Văn Khải đã áp sát cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14promax của một người phụ nữ đang đi cùng con nhỏ.

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải (SN 2002, trú tại tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của chị H (SN 1988, ở quận Thanh Xuân) về việc bị đối tượng nam giới cướp giật chiếc iPhone 14promax màu vàng tại đầu ngõ 13 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc.

Chiếc điện thoại bị đối tượng cướp giật

Chiếc điện thoại bị đối tượng cướp giật

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Bắc khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Khải. Tại cơ quan điều tra, Khải khai vào tối 25-5, gã đi lang thang tại các tuyến phố thuộc quận Thanh Xuân để chờ lên xe khách. Khi đến đầu ngõ 13 Khuất Duy Tiến, gã phát hiện chị H đang dắt con nhỏ, một tay che ô và xách túi nilon. Lợi dụng thời tiết mưa gió, đèn đường tối và vắng người qua lại, Khải đã áp sát cướp giật chiếc túi nlion của chị H rồi bỏ chạy.

Khi mở túi nilon, đối tượng phát hiện bên trong có chiếc điện thoại iPhone 14Promax. Khải cầm chiếc điện thoại đi vào một quán nét ở đường Nguỵ Như Kon Tum để chơi. Đến sáng hôm sau, gã mang “chiến lợi phẩm” vừa cướp giật được đến một cửa hàng điện thoại bán được 500.000 đồng. Số tiền này, đối tượng dùng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ được chiếc điện thoại là tang vật vụ án.