Bắt 2 đối tượng gây 6 vụ cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã bắt Phạm Văn Tuyến (SN 2004) và Nguyễn Văn Giàng (SN 2003) cùng trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 25-8.
Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Trước đó, Công an huyện Văn Giang nhận được trình báo của chị N.M (SN 2002, trú tại huyện Văn Giang) về việc bị cướp giật tài sản. Chị N.M đang điều khiển xe mô tô tại đoạn đường liên thôn thuộc xã Long Hưng, bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát áp sát, giật chiếc túi xách khiến chị ngã ra đường, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bên trong túi có 1 chiếc điện thoại iPhone 11 promax, 1 chiếc điện thoại Oppo và 1 chiếc ví trong có giấy tờ tùy thân và 1,8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Văn Giang đã vào cuộc điều tra, truy xét đến đêm 27-8 đã bắt Tuyến và Giàng, là hai đối tượng gây ra vụ cướp giật trên khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền ăn chơi. Ngoài vụ việc trên, các đối tượng còn thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng trên về tội Cướp giật tài sản.