Truy bắt đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ và học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tăng (SN 1989, trú tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, trong ngày 16-8, trên địa bàn các huyện Ninh Giang, Thanh Miện... thuộc tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản do đối tượng nam giới điều khiển xe máy gây ra. "Con mồi" mà đối tượng nhắm tới là phụ nữ và các em học sinh.

Bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an các huyện vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Ninh Giang điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đình Tăng.

Tại cơ quan điều tra, Tăng khai nhận mới ra tù, không có công việc ổn định, cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường. Đối tượng thường lang thang đến các khu vực vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Sáng 16-8, Tăng mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX của bạn, tháo BKS cho vào cốp xe sau đó đi sang khu vực huyện Thanh Miện và huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tăng đi từ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo đường 396 sang huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến đoạn gần trường Trung học cơ sở xã Lam Sơn thì thấy hai cháu học sinh (SN 2008) đang chở nhau, trên tay cầm 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus màu xám. Tăng đã điều khiển xe máy áp sát và cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, Tăng tiếp tục điều khiển xe máy đi về đường đê sông Luộc nối từ xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện đi cầu Hiệp, huyện Ninh Giang tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Tại đây, đối tượng đã cướp giật 1 điện thoại iPhone XS màu trắng của người phụ nữ đi xe máy một mình.

Đến chiều 16-8, Tăng đi xe máy lên thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bán 2 chiếc điện thoại cướp giật được 1,2 triệu đồng.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng Tăng còn gây ra 4 vụ cướp giật khác trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên.