Giết chủ nợ rồi vứt xuống mương

(ANTĐ) - Ngày 7-4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sau một thời gian khẩn trương điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng giết người rồi vứt xuống mương.

Giết chủ nợ rồi vứt xuống mương

(ANTĐ) - Ngày 7-4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sau một thời gian khẩn trương điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng giết người rồi vứt xuống mương.

Trước đó, vào sáng 26-3, người dân đã phát hiện xác một phụ nữ tại ruộng lúa ở khu Đồng Xoài, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hương (32 tuổi), trú tại ấp Đông, xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa.

Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm ở tay, mặt và gáy, cổ bị một vết dao cắt sâu làm đứt động mạch. 

Công an thị xã Bà Rịa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương điều tra, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Ngày 5-4, cơ quan công an đã làm rõ hung thủ gây án là Nguyễn Tấn Lợi, 28 tuổi, trú tại ấp Đông, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa.

Ngay sau đó, Nguyễn Tấn Lợi đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Lợi khai cuối tháng 2-2011, chị Hương cho Lợi vay một số tiền để làm ăn. Đến hẹn, không có tiền để trả nên hắn đã nảy ý định giết chị Hương.

Tối 25-3, Lợi hẹn gặp chị Hương đến nói chuyện, sau đó hắn chở chị Hương đến khu ruộng Đồng Xoài, thuộc xã Hòa Long rồi dùng dao giết chết chị Hương, bỏ xác nạn nhân xuống mương.

Hiện, Cơ quan công an đã thu giữ được dao và ĐTDĐ là tang vật vụ án tại hiện trường. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của Nguyễn Tấn Lợi để xử lý.

Tuấn Anh