Đắk Nông:

Giận vợ, chồng đổ 30 lít dầu lên người tự thiêu

ANTĐ - Bị vợ la mắng vì uống rượu, Phạm Văn Vương (31 tuổi, trú tại thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) tức mình, đuổi vợ ra khỏi nhà rồi tiếp tục uống. Rượu say, Vương lấy can dầu đổ vào người, châm lửa đốt gây tử vong, ngôi nhà gỗ 50m bị thiêu rụi hoàn toàn. 
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Vương có với nhau một đứa con 9 tuổi, từ trước tới nay sống hạnh phúc, Vương không hề chửi bới đánh đập vợ. Đến ngày 20-2, Vương uống rượu và bị vợ la mắng, sẵn có hơi men trong người, Vương liền đuổi vợ ra khỏi nhà rồi tiếp tục uống rươu. Sau khi rượu say, Vương lấy can dầu 30 lít (gia đình Vương mua về dùng để chạy máy nổ tưới cà phê) tưới lên người rồi châm lửa đốt làm tử vong, căn nhà gỗ khoảng 50m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.
Trước đó, vào ngày 15-2, vợ chồng Lý Văn Tuyên (37 tuổi, thôn 11, xã Đắk Rông, huyện Cư jút, tỉnh Đắk Nông) có xích mích nên vợ Tuyên bỏ về nhà mẹ ruột ngủ. Khoảng 22h đêm 15-2, Tuyên mang 10 lít xăng đến nhà mẹ vợ rồi bất ngờ tưới lên người, nhà và châm lửa đốt. Tuyên chết tại chỗ, ông Nông Văn Gíao (70 tuổi, cậu họ của vợ Tuyên) bị bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.