Giám sát việc trả lời cử tri của cơ quan chức năng

ANTĐ - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng 27-9, các ĐBQH TP. Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi – Giám đốc bệnh viện đa khoa Saint-Paul; ông Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức.

ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu những ý kiến tâm huyết
của cử tri huyện Hoài Đức

Ngoài cử tri xã Tiền Yên, cử tri một số xã giáp ranh như Song Phương, Yên Sở cũng đến hội nghị gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ĐBQH. Thay mặt các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; đồng thời thông báo kết quả giải quyết của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan đối với những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, 12 cử tri đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị gồm 43 vấn đề đến các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5. Thay mặt các vị ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã khái lược toàn bộ các vấn đề mà cử tri nêu ra, đồng thời xác định rõ từng vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, của UBND TP Hà Nội, những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của CATP và vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.  Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, các vị ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5 sẽ tiếp thu, chuyển toàn bộ những ý kiến, kiến nghị đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để sớm giải quyết; các ĐBQH sẽ thực hiện tốt việc giám sát trả lời cử tri của cơ quan chức năng.

“Đây thực sự là những ý kiến tâm huyết, xuất phát từ những trăn trở, bức xúc của người dân ở cấp cơ sở, những ý kiến thể hiện rõ sự quan tâm, nghiên cứu, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

Về những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã trao đổi hết sức thẳng thắn, rõ ràng. Đối với băn khoăn của cử tri Nguyễn Đình Vui: “Việc giải quyết hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú hiện nay đang gây khó khăn cho công tác quản lý của xã”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP đã nhìn nhận rõ tồn tại đó, đồng thời đã và đang nỗ lực khắc phục, bằng việc chỉ đạo Công an cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú của công dân tại 110 xã có vị trí cách xa trung tâm huyện từ 10 km trở lên. Người dân mang nộp hồ sơ ngay tại công an xã, sau đó Công an viên sẽ tập hợp mang về huyện, giúp giảm thời gian đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, CATP đã tham gia thực hiện đề án “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND TP. Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất. 

Về ý kiến của cử tri đối với mức trợ cấp, hỗ trợ dành cho Công an viên, khi cho rằng: “Giữa công việc và quyền lợi được hưởng như hiện nay là chưa tương xứng, chưa động viên được tinh thần, quyết tâm làm việc của Công an viên”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Đây là lực lượng rất quan trọng đang phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn. CATP đã đề xuất Bộ Công an cho thành lập các Đồn công an ở các địa bàn ngoại thành, để tăng biên chế và hiệu quả cho Công an cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT”. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP đã có đề xuất, kiến nghị, và tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV của HĐND TP tháng 7-2013, HĐND TP đã có nghị quyết số 08, ban hành quy định về mức phụ cấp mới đối với phó trưởng Công an xã, Công an viên. Hiện nay, CATP đang tiến hành may đo đồng phục cho toàn lực lượng Công an xã của Hà Nội, lấy số đo của từng người, để đảm bảo cả về chất lượng và hình thức. 

Đối với băn khoăn của cử tri về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, mới đây, đoàn kiểm tra của Trung ương tiến hành giám sát công tác đấu tranh chống tham nhũng của CATP Hà Nội, và đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả tốt. Công an Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác đấu tranh chống tham nhũng, và chưa bao giờ để xảy ra tình trạng người tố cáo, chống tham nhũng bị trả thù. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ, Công an Hà Nội luôn chủ động phương án bảo vệ đến cùng đối với người chống tham nhũng, và mong muốn người dân tích cực thông tin, tố cáo đến cơ quan chức năng các hành vi, đối tượng tham nhũng. Liên quan đến ý kiến của cử tri về việc đã gửi đơn tố cáo tiêu cực tham nhũng nhưng chưa nhận được hồi âm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, đoàn ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5 sẽ tiếp nhận và chuyển đơn đến cơ quan chức năng của thành phố và sẽ giám sát việc giải quyết, trả lời đơn đúng theo thời gian quy định của pháp luật.