Giải tỏa sạch vi phạm lấn chiếm hè, đường quanh tòa nhà số 8 đường Quang Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 22-6, bà Đào Diệu Chung – Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận, Ban Chỉ đạo 197 phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng khảo sát và tiến hành giải tỏa sạch vi phạm lấn chiếm hè, đường quanh tòa nhà số 8 đường Quang Trung.

Trước đó, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông nhận được phản ánh xung quanh tòa nhà SHG (số 8 đường Quang Trung), toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng làm nhà để xe, quán hàng ăn uống, bãi đỗ ô tô. Nhiều thời điểm, xe ô tô của khách ra vào quán ăn chiếm phân nửa mặt đường, gây cản trở giao thông khiến người dân rất bức xúc.

Khu vực hè, đường quanh tòa nhà số 8 đường Quang Trung, trước... ...Và sau khi lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm

Khu vực hè, đường quanh tòa nhà số 8 đường Quang Trung, trước...

...Và sau khi lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm

...Và sau khi lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm

Điều đáng nói, việc chiếm dụng vỉa hè xung quanh tòa nhà SHG có dấu hiệu bị thả nổi, do giáp ranh giữa hai phường Quang Trung và Yết Kiêu.

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ 197 TP. Hà Nội và chỉ đạo của lãnh đạo quận Hà Đông, trước hiện tượng vi phạm có hệ thống xung quanh tòa nhà số 8 đường Quang Trung, UBND phường Quang Trung đã chủ động xác định trách nhiệm, phối hợp cùng UBND phường Yết Kiêu tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT-TTCC xung quanh khu vực này. Kết quả kiểm tra đúng như dư luận phản ánh.

Tổ công tác CAP Quang Trung nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm hè, đường

Tổ công tác CAP Quang Trung nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm hè, đường

Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung Đào Diệu Chung cho biết, trước thực trạng vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản; đồng thời yêu cầu Công ty TNHH tổng hợp DONA Việt Nam giải tỏa những hạng mục lán chiếm hè đường. Và doanh nghiệp này đã chấp hành, trả lại cảnh quan môi trường khu vực xung quanh tòa nhà SHG.

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại úy Trần Phi Trường - Phó trưởng Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết, mấu chốt quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm TTĐT ở khu vực này, đó là lãnh đạo quận đã xác định rõ vấn đề địa giới hành chính - trách nhiệm đối với cấp cơ sở trong việc nắm bắt, giải quyết TTĐT-TTCC ở địa bàn, tuyệt đối không để tái diễn đùn đẩy, né tránh. “Chúng tôi xác định công tác duy trì phải được thực hiện nghiêm túc, và sẽ giám sát việc chấp hành giữ gìn TTĐT-TTCC của các cá nhân, tổ chức xung quanh khu vực này, không để tái diễn phức tạp”, Đại úy Trần Phi Trường khẳng định.