Tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm khu vực nội đô cửa ngõ phía Nam Hà Nội:

Giải pháp gì cũng phải đặt yếu tố hiệu quả, thực chất lên hàng đầu!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 30-8, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch Tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách trước, trong và sau dịp 2-9, Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó trưởng CAQ Hoàng Mai nhấn mạnh với các lực lượng, đội nghiệp vụ, đó là giải pháp, biện pháp gì cũng phải hết sức thực chất, và đặt yếu tố hiệu quả lên hàng đầu.

Gác những thủ tục mang tính chất “hội nghị”, buổi làm việc do CAQ Hoàng Mai chủ trì có sự tham dự của lực lượng Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai và Thành phố; Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội; chỉ huy Công an 4 phường Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát, các đội CSKT, CSĐT tội phạm về ma túy, Tham mưu; đại diện phòng nghiệp vụ CATP; đại diện UBND phường Giáp Bát và 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm… đã nhìn thẳng vào những vấn đề, tồn tại, trên cơ sở công tác điều tra cơ bản và Phương án đảm bảo TTATGT-ĐT do đội CSGT-TT CAQ xây dựng.

Thượng tá Lê Văn Thắng chủ trì buổi làm việc, chiều 30-8

Thượng tá Lê Văn Thắng chủ trì buổi làm việc, chiều 30-8

Chỉ huy đội CSGT-TT CAQ nêu vấn đề, lâu nay, vì sao chúng ta đã xây dựng kế hoạch tuần tra, có thời điểm gần như 24/24h, nhưng vì sao chỗ nào có lực lượng chức năng thì nơi đó ổn định, chỗ nào vắng bóng, xe khách lại tranh thủ vi phạm? Công tác phối hợp, nắm bắt xe bỏ bến ra sao? Bên cạnh đó là tình trạng xe khách chạy rùa bò, đón khách dọc đường; điệp khúc rất lâu thời gian qua là phạt – phạt và phạt, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Thực trạng này đòi hỏi cần lắp đặt camera trên trục đường Giải Phóng, xung quanh 2 bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, để cụ thể hóa chủ trương công nghệ thông tin giúp giảm bớt sức người.

Mọi hành vi gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử lý nghiêm

Mọi hành vi gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử lý nghiêm

Đồng tình với Phương án, Kế hoạch do CAQ Hoàng Mai xây dựng, chỉ huy Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai nêu rõ, ngay từ chiều mai (31-8), Đội sẽ bố trí các tổ công tác kiểm soát cổng ra các bến xe, và chỉ cho phép phương tiện nào chở đúng số ghế thì mới xuất bến. Nhìn nhận một trong những nguyên nhân khiến “nạn” xe “dù”, bến “cóc” phức tạp, vị đại diện Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai cho rằng, đã và đang tồn tại bất hợp lý trong việc phân bổ, bố trí luồng tuyến. Ví dụ như tuyến Hà Nội – Ninh Bình hiện nay, có khả thi và hợp lý không khi có đến cả trăm lượt xe mỗi ngày được cấp phép hoạt động; và bình quân cứ 5 phút một xe xuất bến. “Khách ở đâu nếu nhà xe không ra cổng đón, rồi chạy như rùa bò trên đường và sẵn sàng dừng, mở cửa để “thượng đế” lên xe”, đại diện Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai bức xúc; và kiến nghị CAQ Hoàng Mai trong thời gian tới, lực lượng chức năng cùng với công tác xử lý sẽ trao đổi với Sở GTVT – đơn vị cấp phép luồng tuyến – có chế tài quyết liệt đối với những nhà xe vi phạm mang tính hệ thống.

Đợt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ triển khai từ 14h chiều 31-8

Đợt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ triển khai từ 14h chiều 31-8

Ở góc độ khác, lãnh đạo UBND phường Giáp Bát bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm tham gia, phối hợp thực hiện đợt tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trong dịp 2-9; bằng động thái sẽ chỉ đạo, huy động các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân giữ gìn TTĐT trên các tuyến đường, phố, khu vực xung quanh bến xe. “Không chỉ chính quyền cơ sở mà người dân cũng phải thấy được trách nhiệm trong giữ gìn trật tự, văn minh đô thị; mà đơn giản nhất là chấp hành và nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện quy tắc văn minh – đô thị”, lãnh đạo UBND phường Giáp Bát bày tỏ.

“Đợt tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm dịp trước, trong và sau 2-9 này có lợi thế là CAQ đang triển khai cao điểm đảm bảo TTATGT do Bộ Công an và CATP Hà Nội phát động. Nhưng đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với các phương án, kế hoạch xây dựng, yếu tố thực chất, hiệu quả phải là hàng đầu.

Giải pháp không chỉ mang tính nhất thời, mà tạo tiền đề, hình thành “khung” để triển khai trong thời gian tới, không chỉ những dịp lễ, tết mà cả những ngày bình thường”, Thượng tá Lê Văn Thắng nêu rõ, và đề nghị các lực lượng, đơn vị chức năng lưu tâm đến sự thay đổi quy luật tham gia giao thông của người dân thời gian gần đây; không chỉ trong 2 ngày 1, 2-9 hay sau kỳ nghỉ, mà tâm lý người dân sẽ dàn trải trước và sau đó nhiều ngày, thậm chí di chuyển cả đêm khuya.

Bắt đầu từ 14h chiều mai (31-8), các điểm chốt, lực lượng chức năng sẽ bắt tay triển khai đợt tăng cường phân luồng giao thông, xử lý phương tiện vi phạm. Quan điểm chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt là nhất định không để ùn tắc phức tạp kéo dài, và, việc đi lại của nhân dân phải đảm bảo thuận tiện nhất.