Khoảng 13h ngày 23-7, Công an xã Thanh Lâm nhận được tin báo của gia đình anh K, trú tại địa bàn về việc gia đình bị các đối tượng lạ mặt gọi điện thoại thông báo con gái anh là cháu Đ.T.K.P, 18 tuổi đang bị chúng bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng thì mới… thả cháu về.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Lâm đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.
![]() |
Ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm động viên, chúc mừng lực lượng Công an xã đã nhanh chóng, kịp thời giải quyết vụ việc |
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tổ chức công tác xác minh truy tìm. Bằng xác biện pháp nghiệp vụ, sau gần 9 tiếng truy tìm đến 18h30 ngày 23-7, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu Đ.T.K.P tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
Qua làm việc nữ sinh Đ.T.K.P cho biết, khoảng 9h cùng ngày có nhận cuộc gọi điện thoại từ một người lạ tự xưng là Công an, nói P có liên quan đến một vụ án. Đối tượng yêu cầu P cài ứng dụng Zoom để “làm việc qua video”. Trong lúc gọi video, đối tượng ra một tờ giấy ghi “quyết định tạm giữ”, khiến P hoảng sợ.
![]() |
Lực lượng công an bàn giao cháu P về với gia đình |
Sau đó đối tượng yêu cầu P muốn… giải oan phải chứng minh đang có 300 triệu đồng. Vì không có tiền, đối tượng yêu cầu P phải tìm nhà nghỉ kín đáo để tiếp tục "làm việc" và không được nói với ai. Sau đó nữ sinh P đã nói dối mẹ lên Phủ Lý thăm bạn và đi đến nhà nghỉ để tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.
Tại nhà nghỉ, đối tượng tiếp tục gọi video, đe dọa và bắt P tự trói tay chân, chụp ảnh, gửi cho gia đình với nội dung “con bị bắt cóc”, yêu cầu chuẩn bị tiền chuộc, nếu không sẽ giết P. Khi cháu P đang hoang mang thì lực lượng Công an đã tìm thấy, đưa cháu về nhà an toàn.
Thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp gọi điện thoại, gọi video qua Zalo, Facebook, Telegram cho học sinh - sinh viên vu cáo nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy không mới và đang rộ lên thời gian gần đây. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần đề cao cảnh giác. Nếu có nhận được các cuộc gọi tương tự cần bình tĩnh, dừng liên lạc ngay và liên hệ ngay Công an cơ sở, luôn nhớ lực lượng Công an không làm việc qua Zalo, Zoom, Telegram, video call; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, hình ảnh qua mạng.