Gãy “súng” do… quá sung

ANTĐ - Nhiều người vẫn nghĩ rằng gãy dương vật chỉ là “chuyện đùa”, song thực tế tại BV Việt Đức hầu như tuần nào cũng tiếp nhận bệnh nhân dạng này vào điều trị. Riêng khoa Phẫu thuật tiết niệu của BV mỗi năm phẫu thuật cho khoảng 30-50 trường hợp.

Một ca phẫu thuật tái tạo dương vật ở BV Xanh Pôn (Ảnh minh họa)


Chuyện thật như đùa

Trò chuyện với chúng tôi, các y bác sĩ ở Trung tâm Nam học - BV Việt Đức dẫn chứng một trường hợp có thật mà như đùa. Có một cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội đến BV vào lúc nửa đêm, người vợ hỏi bác sĩ: “Nhà em bị “đứt phanh”, khám ở đâu?”. Người bác sĩ hỏi lại “đứt phanh thì sao lại vào BV khám?”, lúc đó anh chồng mới nhăn nhó bước tới giải thích “em bị “đứt phanh… ra máu”, khiến mọi người được một phen “cười vỡ bụng”. Qua thăm khám, người chồng bị gãy dương vật do quan hệ sai tư thế, quan hệ ở tư thế khó trong lúc dương vật đang… quá sung, cương cứng hết cỡ.

Những trường hợp tương tự như vậy vào Trung tâm Nam học điều trị không phải hiếm, trung bình mỗi năm khoảng vài chục ca, thậm chí có những bệnh nhân bị gãy dương vật đến 2, 3 lần. Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, khoa Phẫu thuật tiết niệu - BV Việt Đức kể, cách đây chưa lâu có một bệnh nhân nam khoảng 30 tuổi, ở Hà Nội, được vợ đưa vào khám do dương vật sưng tím, căng mọng, đau buốt, lý do là… trèo cây bị ngã. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân này bị gãy dương vật. Đáng chú ý, khi kiểm tra lại hồ sơ cũ, các bác sĩ phát hiện ra chính bệnh nhân này trước đó hơn 2 tháng cũng đã vào đây mổ vì gãy dương vật. Bản thân anh thanh niên nói trên cũng xác nhận thông tin này và tâm sự rằng, trong một chuyến công tác, sau khi uống rượu anh có quan hệ tình dục với “cô bồ” trẻ và do quá sung, thích lựa chọn tư thế khó nên dương vật đã bị gãy lại.

Theo bác sĩ Giang, bệnh nhân bị gãy dương vật chủ yếu trong độ tuổi 20-40 tuổi, bị gãy khi đang giao hợp và đến viện cấp cứu trong vòng 48 giờ sau đó. Ngoài ra, cũng có khá nhiều nam thanh niên trẻ, vì thiếu hiểu biết nên buổi sáng, thấy dương vật bị cương dương sinh lý (không có quan hệ tình dục) bèn lấy tay bẻ xuống dẫn đến gãy. Một số khác sử dụng thuốc cương dương, “tự sướng”… ở các tư thế khó, sai tư thế dễ dẫn đến gãy dương vật.

Bệnh nhân tự “đề xuất” cách điều trị!

Bác sĩ Giang cho biết, do đây là một “bệnh khó nói” lại không quá phổ biến nên hầu hết bệnh nhân khi gặp phải tình huống này thường không có kiến thức. Có trường hợp bệnh nhân bị gãy dương vật đến BV cấp cứu, nhận thức được rằng mình bị gãy dương vật do “nghe thấy tiếng rắc, rồi dương vật đau buốt, sưng tấy” nhưng khi các bác sĩ chưa đưa ra chỉ định điều trị, bệnh nhân đã tự “đề xuất” bác sĩ hãy “bó bột dương vật” cho mình. Điều này có thể hiểu được bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng dương vật có cấu tạo như một đốt xương, gãy thì phải bó bột. Nhiều bệnh nhân khác lại nghĩ, đã bị gãy dương vật thì “toi hết đời”, sợ không quan hệ tình dục được, không còn khả năng sinh con nữa… nên tỏ ra hết sức lo lắng, khủng hoảng tinh thần trước khi đến BV.

Thực chất, gãy dương vật là vỡ vật hang, một dạng cấp cứu thường gặp về đường tiết niệu. Bác sĩ Giang lý giải, dương vật có 2 ống thể hang hình trụ, lúc cương lên thì 2 ống trụ này chứa đầy máu. Không may 1 hoặc cả 2 ống trụ vật hang này bị vỡ, máu sẽ thoát ra ngoài và tồn dưới da làm dương vật bầm tím, căng mọng, sưng tấy, thể tích dương vật có thể tăng đến 5, 6 lần rất nhanh chóng, biểu hiện tức thì có thể nghe thấy tiếng “rắc”. Vỡ vật hang chỉ gặp khi dương vật đang căng cứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã gãy, bệnh nhân cần đến BV ngay để được mổ, khâu lại ống hang bị vỡ, lấy hết máu cục (tồn dưới da), tạo hình lại cân trắng vật hang.... Sau mổ, độ hồi phục khả năng cương cứng, khả năng xuất tinh vẫn có thể đạt đến 90% nếu vỡ vật hang thể đơn giản. Nếu đã xác định rõ khả năng bị gãy dương vật, người bệnh tuyệt đối không nên đi khám bệnh ở những thầy lang không có chuyên môn hay tự ý mua thuốc, tìm các phương thuốc dân gian chữa trị bởi càng kéo dài thì tình trạng bệnh càng nguy hiểm hơn.