TP.HCM

Gây án mạng, anh rể và em vợ cùng vào tù

ANTĐ - Bị nhóm “côn đồ” kéo đến đánh hội đồng, Minh đã gây ra án mạng để giải cứu cho anh rể mình.

TAND TP.HCM hôm nay (20/1) đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người  và tuyên phạt đối với các bị cáo: Dương Hoàng Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù, Lê Hữu Nghĩa (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Trần Văn Tùng (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM); Đoàn Thanh Giang (SN 1992, ngụ tỉnh Long An) cùng mức án 2 năm tù treo cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Lê Hữu Nghĩa và Dương Hoàng Minh (em vợ của Nghĩa) cùng thuê phòng trọ ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để ở và cùng đi làm công nhân ở huyện Bình Chánh. Khoảng 17h30, ngày 3/11/2013,  Nghĩa và Bùi Thanh Hồng (bạn hàng xóm với Nghĩa) phát sinh mâu thuẫn từ việc đi ngang qua mời rượu nhau nhưng không uống. 

Cáo trạng truy tố, khoảng 18h, ngày 3/11/2013, Hồng chạy xe máy đi trên đường thì tình cờ gặp Trần Văn Tùng (bạn cùng xóm với Hồng). Hồng và Tùng đến rủ Đoàn Thanh Giang và Nguyễn Minh Tâm đi uống rượu. Trong lúc nhậu chung, Hồng kể lại cho những bạn nhậu biết việc Hồng bị Nghĩa kiếm chuyện và đe dọa đánh.

Sau đó, Hồng rủ Tâm, Giang cùng đi gặp Nghĩa để “nói chuyện”.  Đến khoảng 20h cùng ngày, tất cả kéo nhau đến phòng trọ của Nghĩa (ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh). Đến nơi, thấy Nghĩa đang đứng trước cửa phòng, Tùng cầm nón bảo hiểm và Giang, Tâm cùng xông vào đánh Nghĩa. Bị đánh hội đồng, lúc này Nghĩa kêu Dương Hoàng Minh (em vợ của Nghĩa) ra cứu. 

Minh chạy vào phòng trọ lấy cây kéo đâm Tùng và Tâm. Nhận được tin báo của, công an xã Hưng Long đến hiện trường thì phát hiện anh Tâm đã chết. Tùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu và bị thương tật 15%.  Đến 1h, ngày 4/3/2013, Minh đã đến công an xã Hưng Long đầu thú. 

Theo kết quả giám định kết luận, tại thời điểm gây án Dương Hoàng Minh đã đủ 16 tuổi. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. Nhận thấy trong vụ án có một phần lỗi phía bị hại nên HĐXX đã xem xét tuyên phạt các bị cáo lần lượt với mức án trên.