Gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Hỏa Lò

ANTĐ - Nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội là một trong những địa danh lịch sử, ghi sâu tội ác của quân thù với những chiến sỹ cách mạng yêu nước Việt Nam. Thế nhưng, dù có trải qua nhiều mất mát, hy sinh thì những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đầy tại đây vẫn luôn mang trong mình tinh thần kiên trung chiến đấu.

Các chiến sỹ Cách mạng năm xưa vui mừng gặp mặt đồng đội cũ

Sáng 16/3, hơn 150 lão thành cách mạng, là chiến sỹ từng bị địch bắt, tù đầy tại Nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội những năm 1930 – 1945 đã có buổi họp mặt truyền thống lần thứ 22 tại UBND TP Hà Nội. Họ là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nói riêng và hàng triệu người có công với đất nước nói chung.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng đã cùng nhau ôn lại những năm tháng hoạt động kháng chiến gian khổ mà kiên cường, nhất là thời gian bị địch bắt, tù đầy tại nhà lao Hỏa Lò. Thời kỳ máu lửa đó, dù dưới chế độ nhà tù hà khắc, nhưng mỗi chiến sĩ cách mạng đều nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần chịu đựng, hi sinh gian khổ, đoàn kết, khôn khéo,… nhằm đấu tranh trực diện với kẻ thù. Nhà tù đã trở thành trường học cách mạng, nơi các chiến sĩ giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chính trị, đạo đức, mài sắc ý chí chiến đấu.

Mặc dù tuổi cao, sức yếu, số lượng hội viên trong Ban liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đầy tại nhà lao Hỏa Lò trong những năm qua đã giảm khá nhiều, nhưng những chiến sĩ kiên trung ngày nào giờ vẫn tiếp tục tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Trung ương và địa phương. Ban liên lạc đã cùng nhau biên tập và phát hành hồi ký “Hỏa Lò - Trường học yêu nước và cách mạng”; cùng Ban quản lý di tích Hỏa Lò tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng trong Nhà tù Hỏa Lò cho thanh niên, học sinh Thủ đô; Thăm viếng các bạn tù ốm đau, tiễn đưa các đồng chí tuổi cao bệnh nặng về nơi an nghỉ; tham gia xác định, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ bị địch thủ tiêu tại nhà tù…

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHN đã gửi những lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lão thành cách mạng. Những buổi họp mặt hàng năm như thế này là hoạt động ý nghĩa, giúp những người đồng chí, đồng đội có thể cùng nhau ôn lại kỷ niệm, thông báo tin tức, và cùng nhau vui hưởng sự thái bình của đất nước, non sông.