Gã nghiện ma túy trộm tài sản của chùa, mang tiền công đức đi đổi tại siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ôm cả mớ tiền loại mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng trong hòm công đức của chùa Sùng Phúc, Trần Văn Thiết đã mang đổi cho siêu thị để cầm tiền chẵn đi mua ma túy.

Kẻ đột nhập chùa Sùng Phúc lúc rạng sáng

24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo của anh Bùi Văn Thịnh, tu sỹ, quản lý chùa Sùng Phúc, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về việc chùa bị trộm tiền công đức, Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm, CAP Thượng Cát đã phối hợp bắt giữ Trần Văn Thiết, đối tượng gây án.

Ngày 2-10, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh Bùi Văn Thịnh về việc chùa Sùng Phúc bị đối tượng đột nhập trộm tiền ở 3 hòm công đức. Số tiền bị mất ước tính khoảng hơn 10 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Thiết

Đối tượng Trần Văn Thiết

Xác định chùa Sùng Phúc là địa chỉ tín ngưỡng, tâm linh, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, CAP Thượng Cát tích cực rà soát, tổ chức điều tra làm rõ, lấy lại niềm tin cho tăng ni, phật tử và nhân dân xung quanh.

Qua rà soát nhân chứng, camera xác định đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1m65, đi xe máy kiểu dáng Honda Dream màu nâu gắn biển kiểm soát 21B1-141.19. Đối tượng đội mũ lưỡi trai màu đen, bên ngoài đội mũ bảo hiểm màu vàng.

Lần theo hướng đi, đến của đối tượng, bằng tổng thể các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm rà soát tại khu vực quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện đối tượng nghi vấn. Đáng chú ý, đối tượng đang sử dụng chiếc xe máy trùng đặc điểm với chiếc xe tại hiện trường vụ việc.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người đối tượng có 16,7 triệu đồng với đủ các loại tiền mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đồng, 1 túi xách kiểu túi đựng laptop màu đen, bên trong có 1 gói nilong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; 1 gói giấy màu vàng chứa tinh bột màu trắng nghi là heroin. Tổ công tác đã lập biên bản đưa nam thanh niên về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Người đàn ông đổi nhiều tiền lẻ cho siêu thị

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Trần Văn Thiết (SN 1987) trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thiết là người nghiện ma túy, từng có tiền sự cai nghiện bắt buộc từ năm 2011 đến 2015. Năm 2018, Thiết bị TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xử 7 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Với các chứng cứ mà cơ quan công an đã thu thập được, Trần Văn Thiết đã thừa nhận hành vi trộm tiền công đức tại chùa Sùng Phúc vào rạng sáng ngày 2-10. Phúc khai, do không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma túy, nên Trần Văn Thiết nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để có tiền chi tiêu cá nhân và mua ma túy sử dụng. Thiết thường nhắm đến các điểm là đình, chùa để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm dẫn giải Trần Văn Thiết thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại chùa Sùng Phúc
Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm dẫn giải Trần Văn Thiết thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại chùa Sùng Phúc

Đêm 1-10, Thiết điều khiển chiếc xe máy đi từ nơi ở tại đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, đeo chiếc túi đựng laptop màu đen đi tìm đình, chùa để trộm cắp tài sản.

Men theo dọc đường đê sông Hồng, một giờ sau, Thiết đến đê Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lang thang đến trước cửa một ngôi đình. Cầm thanh sắt nhặt được trên đê Thượng Cát, Thiết trèo qua tường vào bên trong sân đình, cạy khóa cửa một phòng thờ cúng, thấy có chiếc két sắt, nhưng khá kiên cố. Thiết thấy không phá được khóa két nên trèo qua tường, sang sân ngôi chùa bên cạnh.

Thiết quan sát kỹ địa hình trong vòng hơn 1 giờ, quyết định cậy phá khóa cửa một phòng thờ cúng khác. Khi vào trong, Thiết quan sát thấy có 3 hòm tiền công đức bằng gỗ đã cậy phá khóa trộm cắp hơn 17 triệu đồng bao gồm tiền các mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng, 5.000 - 10.000 - 20.000 đồng; 50.000 - 100.000 - 200.000 - 500.000 đồng.

Sau đó, Thiết đột nhập vào một phòng khác, phá két sắt nhưng bên trong không có tài sản... Sáng 2-10, Thiết mang số tiền lẻ gồm các tờ mệnh giá 1.000 - 2.000 - 5.000 đồng đi đổi tại một siêu thị ở đường Vạn Kiếp được 2 triệu đồng. Sáng 3-10, Thiết đi mua ma túy đá và heroin hết 500.000 đồng, mang về nơi ở để sử dụng.

Chưa dùng hết ma túy, Thiết cất vào ví cùng số tiền trộm cắp được ở chùa Sùng và bị tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện...

Kết quả phân tích chất có trong gói nilon và gói giấy mà Trần Văn Thiết mang theo người của Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội xác định tinh thể màu trắng là chất methamphetamine có trọng lượng 0,132 gam, chất bột bên trong gói giấy màu vàng là ma túy heroin có trọng lượng 0,143 gam.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thiết để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.